Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc Tết chức sắc tôn giáo

Sáng 26-1, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP, dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phó Bí Thành ủy TPHCMNguyễn Hồ Hải đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Đến thăm và chúc Tết tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi sức khỏe và chúc các hòa thượng, cùng toàn thể tăng ni, Phật tử vui đón Tết cổ truyền an khang thịnh vượng.

Ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử đoàn kết, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM đã có nhiều hoạt động thành công, ngày càng khẳng định vai trò là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân.

Các chức sắc, đồng bào Phật tử đã thực hiện tốt các cuộc vận động do chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động và đóng góp hơn 1,6 tỉ đồng cho quỹ Phòng chống dịch COVID-19, giúp đỡ người nghèo neo đơn tại TP và nhiều tỉnh thành khác với số tiền hơn 625 tỉ đồng.

Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức nhiều mô hình hiệu quả như ATM gạo, siêu thị 0 đồng... cùng chính quyền hỗ trợ tích cực cho nhân dân vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm