Lật tẩy nhanh những “xạ thủ” súng bắn đạn hoa cải

Các vụ án thường xảy ra vào lúc đêm tối, không có nhân chứng, đối tượng sau khi gây án thường trốn ra nước ngoài…

Lật tẩy nhanh những “xạ thủ” súng bắn đạn hoa cải ảnh 1

Đặng Văn Hòa. 

Trong tháng 6, trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh) liên tiếp xảy ra các vụ dùng súng bắn đạn hoa cải giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Các vụ án này đều xảy ra vào lúc đêm tối, có đông đối tượng tham gia… song với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Móng Cái đã nhanh chóng làm rõ vụ án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Dùng súng, giải quyết mâu thuẫn cá nhân

Vụ án xảy ra lúc 1h ngày 9/6, tại đại lộ Hòa Bình, thuộc khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái, nạn nhân là nam ca sỹ Tuấn Khanh, thường trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thế giới giải trí và Thời trang KH, ở phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.

Vụ án bắt nguồn từ nguyên nhân rất giản đơn, song đã để lại hậu quả nghiêm trọng, nam ca sỹ Tuấn Khanh hiện bị chấn thương nặng ở vùng đầu, đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thị xã Đông Hưng (Trung Quốc).

Liên quan đến vụ án này, đến ngày 26/6, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, đều trú tại thôn 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái).

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 9/6, ba nhân viên Công ty TNHH Thương mại thế giới giải trí và Thời trang KH gồm anh Vũ Mai Hoa, Vũ Trọng Thanh và Nguyễn Văn Hà cùng nhau đi xe đạp đôi ở đại lộ Hòa Bình đã gặp một tốp thanh niên khoảng 20 người đang đi bộ trên đường. Khi đó, một trong số các thanh niên ngỏ ý muốn đi nhờ xe nên anh Thanh (lúc đó đang ngồi sau xe) đã nhảy xuống…

Người thanh niên này chỉ ngồi được một lúc đã vội xuống xe. Trước hành động "kỳ quặc" của người thanh niên, anh Hoa liền hỏi: Có đi thật không? Đáp lại câu hỏi của anh Hoa là một giọng nói xấc xược: "Có đi, nhưng phải ngồi lên đầu chúng mày". Vì sợ bị nhóm thanh niên trên đánh nên Hoa, Thanh và Hà vội vã đi về số nhà 2, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú (Đây là căn nhà ca sỹ Tuấn Khanh đang đầu tư, mở một điểm bán giải khát, ca nhạc)…

Sự việc tưởng dừng lại ở đó nào ngờ, khoảng 15 phút sau đó, nhóm thanh niên trên đã kéo đến căn nhà ở số 2, đại lộ Hòa Bình, trong số đó có Vũ Đình Quyên (35 tuổi, trú tại khu 4, phường Hải Hòa) và hai anh em Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi) và Nguyễn Văn Cường.

Trước hành vi côn đồ của các tên, 3 nhân viên của công ty cùng một số người khác vội vào nhà đóng cửa thì số thanh niên trên liền dùng gạch, đá đập phá tài sản…

Khoảng 1h cùng ngày, ca sỹ Tuấn Khanh nhận được tin trên vội phóng xe ôtô đến số nhà 2, đại lộ Hòa Bình… nhưng anh mới đi được nửa đường đã bị Quyên, Kiên và Cường dùng xe máy chặn lại. Các tên yêu cầu anh Khanh mở cửa xe, sau đó lôi ra ngoài, dùng báng súng bắn đạn ghém, đánh bị thương. Tiếp đó, chúng quay lại toà nhà số 2, đại lộ Hòa Bình dùng súng bắn liên tiếp vào nhà…

Nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Móng Cái đã ghi lời khai và lấy chứng nhận thương tích của người bị hại. Từ những căn cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Kiên và Cường.

Ra nước ngoài mua súng phòng thân

Trao đổi với chúng tôi sáng 26/6, Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Móng Cái cho biết: Diễn biến hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn hiện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc kiểm soát hoạt động mua bán các loại hung khí như dao, kiếm và đặc biệt là súng bắn đạn hoa cải gặp rất nhiều khó khăn. Lợi dụng biên giới đường bộ và đường sông thuận lợi, các đối tượng lén lút vận chuyển hung khí vào nội địa và sử dụng làm phương tiện gây án...

Quá trình đấu tranh, các lực lượng nghiệp vụ cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi các vụ án thường xảy ra vào lúc đêm tối, không có nhân chứng, đối tượng  sau khi gây án thường trốn ra nước ngoài.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái vừa thực hiện lệnh bắt Đặng Văn Hòa (23 tuổi, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái).

Theo lời khai của Hòa thì năm 2009, Hòa sang Trung Quốc mua một khẩu súng bắn đạn hoa cải với giá 10 triệu đồng, mục đích để đi săn… 19h ngày 9/6, Hòa cùng một số người bạn ngồi ăn uống tại xã Hải Xuân đã nhận được điện thoại của Khổng Văn Thọ (24 tuổi, trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái) hẹn đến "nói chuyện" (Thời gian gần đây giữa người nhà của Thọ và người nhà của Hòa có mâu thuẫn với nhau).

Khi gặp Hòa, Thọ liền nói xẵng: "Mày muốn phá quán của tao à?", sau đó nhóm của Thọ xông vào đánh Hòa… Bị đánh đau, Hòa rất tức giận, sau khi trở về nhà Hòa đã gọi điện thoại cho Thọ, hẹn địa điểm để "giải quyết". Thọ chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 2 viên đạn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Hòa phát hiện xe ôtô BKS 29S-6587 đi từ hướng Trà Cổ vào Móng Cái. Biết đó là xe ôtô của Thọ, Hòa đã dùng súng bắn làm xe ôtô bị hư hỏng nặng, còn anh Nguyễn Tiến Quỳnh ngồi trong xe bị thương tích ở vùng đầu… Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cai đã bắt tạm giam Hòa, thu giữ khẩu súng là tang vật vụ án.

 
Theo Anh Mai (CAND) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm