Lấy tiền nhà nước gửi tiết kiệm, 4 cán bộ bị kỷ luật

Ông Đặng Tuy Phong, phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết UBND huyện cũng quyết định kỷ luật ông Minh và ông Phấn hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền, đồng thời đề nghị chuyển trả ông Minh về Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, UBND huyện cũng kỷ luật bà Trương Thị Kim Dung (kế toán) và ông Châu Minh Thiện (tổ trưởng tiếp nhận hồ sơ) hình thức cảnh cáo và chuyển công tác khác.

Theo kết luận thanh tra, giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã chỉ đạo lấy 700 triệu đồng từ kho bạc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Công thương thu lãi hơn 45 triệu đồng.

Kế toán ra phiếu chi hơn 223 triệu đồng cho các xã, thị trấn không có lãnh đạo ký duyệt; tự ra phiếu chi sau đó để ngoài sổ sách. Khi thanh tra làm việc thì số tiền này vẫn chưa chi cho các xã.

Chưa hết, giám đốc còn lệnh cho thủ quỹ khi chi tiền cho địa chính xã thì cắt lại 35% (69,5 triệu đồng) giao cho ông Thiện giữ. Giám đốc còn tự ý quyết định chi tăng thu nhập trái quy định hơn 600 triệu đồng.

Theo V.TR. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm