Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4

Video cận cảnh các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30-4. H.Vi thực hiện.

8 giờ: Diễu binh, diễu hành
kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu:

Đoàn diễu binh đang tiến vào lễ đài

Đi đầu đoàn diễu binh là Quốc huy nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam, tiếp đó là 54 đội nam nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em trong toàn lãnh thổ nước Việt Nam.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài, điđầu là xe chỉ huy do Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mứu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Các khối quân nhạc, khối quân kỳ đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, khối chiến sĩgiải phóng quân, sĩquan lục quân, phòng không - không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sĩ quan thông tin, bộ binh, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích...lần lượt tiến vàolễ đài.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 4

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 5
Xe biểu tượng giải phóng miền Nam tiến vào lễ đài, đây là mô hình chiếc xe tăng 390 tiến vào húc đổ cổng Dinh Độc lập ngay trưa 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 6

Biểu tượng quốc kỳ nước CHXHCN Việt Nam đi dẫn đầu cuộc diễu hành. Ảnh: HTD

Khối quân đội bao gồm:

Khối chiến sĩ giải phóng quân,

chiến sĩ bộ binh,

chiến sĩ đặc công,

chiến sĩ biệt động, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm,

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 12

Nữ sĩ quan thông tin

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 13

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 14

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 15

Nữ dân quân.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 16

Nữ du kích

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 17

Nữ dân quân miền Bắc

Khối nam tự vệ.

Tiếp đó là phần trình diễn của lực lượng công an nhân dân với các khối sĩquan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sĩquan công an TP.HCM, công an xã.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 19

Khối An ninh nhân dân

Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 21

Đi cuối đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân là khối hồng kỳ.

Một cựu chiến binh xúc động ngắm những đoàn diễu binh oai vệ. Ảnh: Duy Tính

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, khối tri thức và doanh nhân, khối các vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên. Cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Khối mặt trận

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 24
Khối công nhân

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 25

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 26

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 27

Lễ mitting kết thúc bằng các tiết mục biểu diễn văn nghệ mang tính truyền thống và đương đại.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 ảnh 28
Các cô gái trẻ trung, vẫy cờ chào mừng đoàn diễu hành. Ảnh: Duy Tính

7 giờ 50 phút: Thanh niên Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm 4, ĐH Luật TP.HCM, đại diện thế hệ trẻ phát biểu:

Chúng tôi ghi lòng tạc dạ công lao của Bác hồ, của Đảng công sản Việt Nam, các thế hệ anh hùng đã đem lại hòa bình, thống nhất non sông, đem lại ấm no hạnh phúc cho thế hệ hôm nay. Chúng tôi ý thức độc lập hôm nay có được phải đổi bằng xương máu của các anh hùng, chiến sĩ. Mỗi thanh niên Việt Nam phải sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh đó.

Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thấy cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn sánh vai với các cường quốc năm châu.

7 giờ 42 phút: Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên phó chính ủy sư đoàn 9,đại diện cho cựu chiến binh phát biểu ý kiến:

...Cách đây 40 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, với khí thế thần tốc thần tốc hơn nữa táo bạo táo bạo hơn nữa, những đoàn quân mang trong mình sức mạnh dân tộc, các chiến sĩ 2 miền Nam Bắc Vượt qua bao gian khổ làm nên đại thắng mền nam thống nhất đất nước...

Hôm nay, được sống trong không khí hòa bình, chúng tôi bùi ngùi xúc động biết bao trước sự hi sinh của đồng chí, đồng bào cả nước cho độc lập dân tộc. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công xây dựng dất nước. Chúng tôi tâm niệm rằng là cựu chiến binh phải sống cho xứng đáng, kiên định, trong sáng, tích cực tham gia bảo vệ đảng chính quyền và bảo vệ dân nhân, phải sống cho xứng đáng với những người đồng đội đã hi sinh, tích cực làm theo tấm gương đạo đức bác hồ vì mục tiêu dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh.

7 giờ 15 phút: Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. A3nh: HTD

Hôm nay trong không khí hào hùng những ngày tháng 4 lịch sử, toàn Đảng toàn dân kỷ niệm trọng thể 40 năm thống nhất đất nước. Thay mặt Đảng Nhà nước gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới các bà mẹ VN anh hùng các khách mời quốc tế, người dân cả nước,...

Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước đưa để xây dựng nước Việt Nam công bằng dân chủ văn minh. Đảng và chúng ta đời đời biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng danh non sông đất nước ta. Mãi không quên các anh hùng đồng chí đã hi sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Luôn ghi nhớ và biết ơn các gia đình có công với nước, các chiến sĩ đã ngã xuống vì đất nước...

...Báo cáo chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc tại đại hội Đảng toàn quốc 14/12/1976 “Nă tháng sẽ trôi qua nhưng cuộc kháng chiến cứu nước mãi mãi là trang sự chói lọi nhất và đã đi vào lịch sử, một sự kiện có tính quốc tế và thời đại sâu sắc"...

...Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới chúng ta đã đạt được nhiều thành quả, trở thành nước thu nhập trung bình, tăng trưởng gần 7% năm, công nghiệp dịch vụ chiếm 83% GDP, GDP tăng gấp 7 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng 300%, GPD đầu người đạt hơn 2000 USD, phát triển nhiều công trình, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 6%, đã có hơn 98% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia, đã hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của LHP, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Đến nay quốc gia đã có quan hệ và đầu tư với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, chúng ta mong được sự ủng hộ và giúp đỡ tiếp tục của quốc tế. Khối đại đoàn kết dân tộc được cũng cố và tăng cường. Trước tình hình kinh tế khó lường, chúng ta đã duy trì được kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội...

Niềm vui rạng rỡ trên nét mặt những người trẻ hôm nay. Ảnh: Duy Tính

... Kinh tế xã hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế, thể chế kinh tế thị trường chưa trở thành động lực cho phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường còn yếu, khắc phục chậm.Tệ quan liêu, tham nhũng chưa bị đẩy lùi,...

...Phát huy tình thần đại thắng mùa xuân, Toàn đảng, toàn dân nguyện cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với sự hi sinh của các anh hùng, đồng chí. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướngng hiện đại,…

...Nhân ngày kỷ niệm 30/4 và kỷ niệm quốc tế lao động 1/5, Chúng ta chân thành cảm ơn và bày tỏ tình đoàn kế với người lao động trên toàn thế giới. Nhiệt liệt chào mừng biểu dương tất cả những người lao động, các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư; ông Lê Khả Phiêu nguyên Tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí Thư; ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; ông Trần Đức Lương, nguyên chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ, ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng chính phủ; ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội; ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam; ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. HCM và các khách mời là Đại diện các đoàn khách quốc tế cấp cao: nước cộng hòa dân chủ nhân Lào, Chính phủ Vương quốc Campuchia, chính phủ Cuba.

Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi đại lễ kỷ niệm 30/4.

Đúng 7 giờ: Chương trình đại lễ mitting, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 bắt đầu.

Lễ chào cờ

Chương trình ca nhạc chào mừng 30/4

Hai cựu chiến binh, người chăm chú theo dõi màn hình, người hồi tưởng ký ức những năm tháng hào hùng giải phóng miền nam. Ảnh: HTD

Vừa phất cờ vừa chụp hình lưu niệm. Ảnh: HTD

Chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra lúc 7h sáng 30/4 tại lễ đài ở đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) với sự tham gia của khoảng 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và các đoàn thể. Lễ kỷ niệm được tổ chức dưới danh nghĩa do Ban Chấp hành T.Ư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và TP.HCM tổ chức.

Riêng phần diễu binh gồm có 38 khối, mỗi khối gồm 100 người thuộc các lực lượng vũ trang với các khí tài hiện đại. Ngoài ra còn có hàng chục xe hoa. Đặc biệt, hình ảnh chiếc xe tăng 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975 cũng sẽ được tái hiện trong phần diễu binh, diễu hành.

Trong các khối LLVT đặc biệt có khối quân kỳ 5 cánh quân mà cách đây 40 năm, trong những ngày tháng 4 lịch sử, 5 cánh quân cùng với sự tăng cường, phối hợp thuộc của các binh chủng, biệt động thành, LLVT các địa phương và lực lượng chính trị quần chúng đã đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

Khối diễu hành quần chúng sẽ có sự tham gia của 2100 người.

990 sinh viên của đại học TDTT sẽ tham gia phần đồng diễn xếp hình, liên tục thể hiện những hình ảnh sinh động, chuyển tải toàn bộ quá trình thay đổi, phát triển của đất nước trong 40 năm qua.

Đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua khu vực lễ đài và khu vực Hội trường Thống Nhất, sau đó vòng về đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai…

Có 800 phóng viên trong đó có khoảng 200 phóng viên nước ngoài của hàng chục cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham gia tác nghiệp tại sự kiện này.

Theo ghi nhận của PV PLO, không khí tại khu vực diễn ra Lễ mitting, diễu binh diễu hành hiện rất mát mẻ.

Nếu ai đó đang ở Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này sẽ cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành vào buổi sáng sớm – ngày Kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước... Sự hối hả, tấp nập của ngày thường đã nhường hẳn cho một không gian tĩnh lặng, con người và cảnh vật như đang chầm chậm trôi…

4 giờ 00, các tuyến phố ở Thành phố Hồ Chí Minh cứ như dài ra và rộng hơn so với ngày thường.

5 giờ 00, đường phố yên ắng, không gian tĩnh mịch cứ trải dài qua những hàng cây, góc phố…

Lực lượng an ninh đứng dày trên các tuyến phố, hàng chục chiến sĩ đóng ở mỗi chốt chặn ở đầu các con đường dẫn vào khu vành đai dành cho Lễ mít-tinh, diễu hành vào sáng nay…

Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ kỷ niệm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước nối liền một dải.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.