GIẢI XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2013

Lê Văn Duẩn hạ bệ “vua nước rút”

Tại vòng đấu tứ kết (loại trực tiếp), Lê Hữu Phước (Quân đội) trở thành bại tướng của Lê Văn Duẩn trước khi tay đua TP.HCM đụng độ ứng viên nặng ký Trần Văn Quyền (Quân đội). Ở bán kết, chiến thắng của Lê Văn Duẩn có phần may mắn do Quyền trong quá trình điều chỉnh xe bị trục trặc líp và mất trớn.

Trận bán kết còn lại, đương kim vô địch Đỗ Tuấn Anh mất quá nhiều sức trước đối thủ cứng cựa Lê Nguyệt Minh (em trai Lê Văn Duẩn) nên khi bước vào trận chung kết, tay đua Đồng Tháp không còn sức để “chiến” với Lê Văn Duẩn. HCĐ cự ly này thuộc về tay đua Trần Văn Quyền.

Nội dung 500 m tốc độ nữ cũng chứng kiến cuộc đổi ngôi khi đương kim vô địch Nguyễn Thị Thật (An Giang) chủ động nhường chức vô địch cho đồng đội Trần Thị Phương Trang.

Buổi chiều cùng ngày, hai tay đua Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) - Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) vượt qua nhiều ứng viên mạnh giành hai chức vô địch cá nhân tính giờ 4 km (nam) và 3 km (nữ).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm