LHQ báo cáo điều tra về Syria

Theo báo cáo, trong tám tháng biểu tình từ giữa tháng 3, quân đội Syria đã phạm tội ác chống loài người khi tra tấn, cưỡng hiếp, giết chết hàng ngàn người, trong đó có hàng trăm trẻ em. Ba thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ không đến Syria mà chỉ điều tra qua phỏng vấn 223 người.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem tuyên bố bác bỏ báo cáo nêu trên. Ông tiếp tục khẳng định các băng nhóm vũ trang do nước ngoài tài trợ đã gây ra bạo loạn ở Syria.

Tại Yemen, cùng ngày, Phó Tổng thống Abd Rabbu Mansur Hadi đã tiếp xúc với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Syria để thông báo kết quả thực hiện thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Ông đề nghị các nhà tài trợ lập quỹ tái thiết và ổn định Yemen.

Hôm trước đó, ông đã bổ nhiệm nhân vật đối lập Mohamed Basindwa làm thủ tướng. Tân thủ tướng có một tuần để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia cân bằng giữa các phe phái đối lập và đảng cầm quyền. Trước đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Ali Abdulla Saheh đã công bố lệnh ân xá cho tù chính trị. Quân đội đã được lệnh rút khỏi đường phố thủ đô.

THIÊN ÂN - DUY KHANG (Theo THX, UPI, CNN, NYT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm