Lộ đề, 25.000 học sinh phải thi lại môn tiếng Anh

Ông Trương Thức - Chánh văn phòng, Sở GD-ĐT Đắk Lắk xác nhận: Việc lộ đề thi môn Tiếng Anh là có thật, Sở đã hủy toàn bộ kết quả kiểm tra trước đó và triển khai kiểm tra lại môn thi này đối với khối lớp 12 của 54 trường THPT trên tỉnh.

Ông Thức cũng cho biết thêm, từ nhiều năm nay Sở có chủ trương kiểm tra học kỳ theo đề chung của toàn tỉnh, trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 này, Sở kiểm tra 8 môn thi chung là: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán (thi tự luận) và Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học (thi trắc nghiệm) từ ngày 16 - 19/12/2014.

Sáng ngày 19/12, kiểm tra 2 môn thi là Lịch Sử và Tiếng Anh, sau khi kết thúc môn thi, Sở nhận được phản ánh của dư luận về việc lộ đề thi môn Tiếng Anh.

 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ 1 ở tỉnh Đắk Lắk bị lộ

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ 1 ở tỉnh Đắk Lắk bị lộ.

“Gửi đến email của Sở, nhiều học sinh cũng đã thẳng thắn trình bày sự việc biết trước kết quả thi, phía lãnh đạo các trường, các giáo viên cũng liên tiếp phản ánh vấn đề này. Tiếp nhận các ý kiến, Sở tổ chức ngay đoàn kiểm tra, xác minh lại và có bằng chứng đáp án môn thi Tiếng Anh bị lộ”, ông Trương Thức bày tỏ.

Theo đó, môn thi Tiếng Anh 1 đề thi nhưng có 4 mã đề, xáo trộn các câu hỏi trong bài để các thí sinh làm bài khách quan, thì có tới 3 mã đề bị lộ và hình thức lan truyền chính là thông qua các mạng xã hội Facebook và qua tin nhắn điện thoại. 

Ông Thức cho biết thêm: “Kết quả chấm thi cũng phản ánh rõ vụ việc này. Nhiều trường có điểm trung bình trở lên và số lượng điểm giỏi từ 8 - 10 điểm chiếm tỷ lệ quá cao, bất thường, không phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh, nên Sở thống nhất hủy kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh và cho thi lại môn này”.

Ông Thức cũng thẳng thắn cho biết, sau khi Sở có phương án hủy kết quả và cho kiểm tra lại thì dư luận không có phản ứng gì, học sinh, phụ huynh và giáo viên đều đồng tình trước quyết định này của Sở.

“Hiện tại việc đề thi do ai mà bị lộ, lộ ở đâu, khi nào phía Sở đang kết hợp với cơ quan Công an để nhanh chóng tìm tra thủ phạm và sẽ xử lý nghiêm vấn đề này. Quan điểm của Sở là thẳng thắn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng trong quá trình thi cử đối với tất cả các học sinh”, ông Thức nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm