Lỡ lộ thông tin mật, lãnh đạo an ninh Na Uy từ chức

Bà Janne Kristiansen, người đang bị chỉ trích vì đã bỏ lỡ những dấu hiệu cho thấy một phần tử cực hữu đang chuẩn bị các vụ tấn công khiến 77 người thiệt mạng hồi tháng 7/2011, trước đó đã tiết lộ quốc gia Bắc Âu này có điệp viên ở Pakistan trong một cuộc điều trần trước Quốc hội.

Bà Kristiansen, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Na Uy (PST), không giải thích tại sao các điệp viên Na Uy lại có mặt ở quốc gia Nam Á.

Lỡ lộ thông tin mật, lãnh đạo an ninh Na Uy từ chức ảnh 1

Bà Janne Kristiansen - Ảnh: Reuters

Na Uy, một đồng minh thân cận của Mỹ, có hàng trăm binh lính trong chiến dịch do NATO chỉ huy ở nước láng giềng Afghanistan.

“Lãnh đạo PST Janne Kristiansen đã thông báo cho bộ trưởng Tư pháp rằng bà sẽ từ chức. Lý do có thể là vi phạm về tính bí mật thông qua việc công bố thông tin mật”, Bộ Tư pháp Na Uy nói trong một thông báo.

Theo biên bản cuộc điều trần tại quốc hội, bà Kristiansen đã đưa ra phát biểu trên để trả lời những câu hỏi liệu Na Uy có các mối liên lạc với tình báo Pakistan hay không. Bà  nói cơ quan tình báo do quân đội Na Uy quản lý, Cơ quan E, đã hoạt động tại Pakistan.

“Cơ quan E có các đại diện ở những nước này, vì thế chúng tôi hợp tác thông qua Cơ quan E về nước này”, bà nói.

Nhật báo Na Uy VG cho biết cuộc trao đổi này về Pakistan là lý do khiến bà Kristiansen từ chức. Một nguồn tin chính phủ đã xác nhận thông tin này với Reuters.

Hai ngày trước sự kiện hôm 18.1, bà Kristiansen đã gây tranh cãi khi nói rằng cơ quan của bà không thể làm nhiều hơn để ngăn chặn các vụ tấn công của Anders Behring Breivik, người đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2.

“Bạn sẽ gần như phải gắn chip vào đầu mọi người dân Na Uy để nắm bắt tất cả suy nghĩ của họ”, bà Kristiansen phát biểu với đài NRK 3 ngày sau vụ tấn công kép của Breivik.

Theo Khang Huy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm