Lỗi hệ thống và lỗi từ…hội chứng

Vấn đề đặt ra là các bên liên quan đã soi đi, soi lại thiết bị băng hình được làm chậm hàng trăm lần mà vẫn cãi nhau trong khi các trọng tài buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc và chỉ được quan sát bằng mắt thường.

Cuộc cãi vã giữa bầu Đệ và BTC V-League rất dở hơi và… rảnh quá, bởi bóng đá thế giới chưa bao giờ có cãi vã giữa nhà tổ chức và đội bóng mạnh ai nấy tổ chức “họp báo” chỉ để làm rõ cái điều mà trọng tài phải quyết định trong khoảnh khắc rất nhanh bằng mắt thường. Trong tình huống dẫn đến cãi vã này nếu là FIFA hay các BTC những giải đấu quốc tế lớn chẳng bao giờ người ta soi một tình huống kiểu trong hay ngoài vạch mà xử trọng tài cả, vì chính những người xem lại bằng thiết bị hiện đại làm chậm đến chậm lui mà vẫn cãi nhau cơ mà.

Vấn đề buồn cho bóng đá Việt Nam ở đây là sự thiếu niềm tin lẫn nhau và nói như nhiều ông bầu thì “có thể mua được trọng tài bất cứ lúc nào”.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước hội chứng cứ thua là tìm cách đổ tội mà dễ nhất là đổ cho trọng tài.

Lạ ở chỗ vài vòng đấu trước đây thôi, XMXT Sài Gòn cũng từng nhảy dựng lên bảo đội bóng của mình luôn bị trọng tài ép, còn HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng từng đề xuất dừng giải để chấn chỉnh công tác trọng tài và B. Bình Dương cũng thế. Trước đó, tại giai đoạn 1, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA Gia Lai cũng từng nhảy cẫng lên ở sân khách để phản ứng trọng tài đến độ bị đuổi lên khán đài trong khi HLV Vital của ĐT Long An thì Việt hóa đến độ chắp tay vái trọng tài trên sân.

Trong một chương trình bình luận, chính các chuyên gia từng đặt ra câu hỏi: “Ai làm hư trọng tài?”. Và câu trả lời là chính các ông bầu làm hư trọng tài bởi những khoản bồi dưỡng, những khoản phong bì và đổi lại là nhờ vả, gửi gắm. Điều mà từng có ông bầu suýt bị khởi tố và năm ngoái bảy ông bầu còn bị điểm mặt là cho tiền trọng tài với bằng chứng cụ thể.

Bây giờ thì ai là người làm khó trọng tài và lúc nào cũng đòi đưa trọng tài lên máy chém khi đội nhà thua?

Lại cũng là các ông bầu.

Bóng đá Việt Nam đang rơi vào hội chứng mất niềm tin do chính những nhà làm bóng đá tạo ra và tự giải quyết lấy.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm