Long An: Buôn lậu qua biên giới vẫn phức tạp

Mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại với hai điểm nóng tồn tại lâu nay là huyện Đức Huệ và Đức Hòa.

Đáng chú ý, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh dài hơn 132 km tiếp giáp với hai tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Campuchia) có bảy sòng bạc và nhiều tụ điểm cờ bạc bằng hình thức đánh bạc, đá gà. Các tụ điểm này thu hút rất đông người Việt Nam vượt biên tham gia.

Tình trạng xuất lậu tiền tệ diễn ra thường xuyên ở cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa), cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) và cửa khẩu Tân Hưng (huyện Tân Hưng) để phục vụ các đối tượng đánh bạc, đá gà. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý tình trạng xuất lậu tiền tệ không đạt kết quả cao.

Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Long An cho thấy từ năm 2010 đến nay, lực lượng chống buôn lậu chỉ bắt giữ và xử lý được chín vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với 1.900 USD và hơn 218 triệu đồng.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm