Lừa lấy xe em bạn, không thoát tội

Do quen biết nhau từ trước nên ngày 31-5, Tự được chị Nguyễn Thị Bích Thuận rủ về nhà chơi. Chiều 1-6, Tự không thấy chị Thuận ở nhà, không liên lạc được với chị Thuận bằng điện thoại nên Tự nghĩ chị Thuận thấy mình hết tiền nên bỏ đi. Từ đó, Tự nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy (trị giá trên 2,5 triệu đồng) của em chị Thuận cho bõ ghét. Chiều cùng ngày, Tự rủ em chị Thuận đi uống bia rồi giả mượn xe đi việc riêng. Sau đó Tự đã mang xe đi cầm…

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm