Lừa người quen 2,7 tỉ đồng để đánh bạc

Ngày 24-12, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Tuấn (30 tuổi) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn chiếm đoạt của sáu bị hại 2,74 tỉ đồng.

Bị cáo Lưu Minh Tuấn. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, năm 2018, Tuấn thuê nhà ở Phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để ở và làm cơ sở in ấn, thiết kế lo go, chữ trên quần áo.

Khoảng tháng 6-2019, Tuấn bắt đầu tham gia đánh bạc trên mạng internet và bị thua hết tiền. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tuấn lên mạng sao chép các hợp đồng kinh tế rồi chỉnh sửa rồi làm giả thành các hợp đồng may mặc, in ấn đồng phục, găng tay, khẩu trang y tế.

Tiếp đến, Tuấn gửi hình chụp các hợp đồng này qua mạng xã hội Zalo cho những người quen để kêu gọi góp vốn đầu tư và hứa chia lợi nhuận 10%-15%.

Nhận được tiền, Tuấn sử dụng vào việc đánh bạc, tiêu xài cá nhân. Sau khi thua hết tiền, Tuấn bỏ trốn.

Tại tòa, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 13-14 năm tù. Xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm