(PLO)- Người dân chỉ được bắn những loại pháo hoa không gây ra tiếng nổ, tiếng
rít và mua pháo hoa ở các cơ quan, tổ chức được cơ quan chức năng cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện.
(PLO)- BLHS cho phép xử lý hành vi gây ô nhiễm
môi trường với cả cá nhân và pháp nhân, nhưng phần khắc phục hậu quả thì chỉ bắt
buộc với pháp nhân, “bỏ quên” cá nhân.
(PLO)- Sau khi phẫu thuật chuyển giới, hình dáng cơ thể như
phụ nữ, nhưng giấy tờ nhân thân thì vẫn là nam do quy định chưa có hướng dẫn cụ thể, người
chuyển giới bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống, sinh hoạt.
(PLO)- Năm
2020 Quốc hội đã bấm nút thông qua nhiều luật đáng chú ý, Pháp Luật TP.HCM xin
điểm lại một vài luật có tác động lớn ảnh hưởng sát sườn đến đời sống của người
dân.
(PLO)- Từ ngày 1-1-2021
Công an TP.HCM sẽ cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử cho hơn 10 triệu
người dân. Đây là khâu đột phá trong
quản lý hành chính về dân cư được nhiều người ủng hộ và đón chờ.
(PLO)- Dự
thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đề xuất gắn thêm nhãn C21 cho phim. Nhiều ý kiến không
ủy hộ cho rằng chỉ cần gắn nhãn cao nhất là C18 vì đây là độ tuổi đã trưởng
thành đầy đủ.
(PLO)- Dù có một vài băn khoăn song đa phần người dân đồng tình việc bỏ sổ hộ
khẩu bằng giấy, thay vào đó là số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú.
(PLO)- Chị chồng nhập viện, em dâu hầu tòa song qua hai
phiên xử mâu thuẫn gia đình chưa được hóa giải khi chị chồng quyết kiện em dâu bằng
vụ án dân sự. Thế nhưng mâu thuẫn đã được giải quyết sau một cuộc trò chuyện...
(PLO)- Lo ngại về việc rò rỉ
thông tin của người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần có văn bản quy định chi tiết
việc ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.
(PLO)- Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông
qua, người dân có thể bị phạt và từ chối thu gom nếu không tự phân loại rác tại nguồn.
(PLO)- Tác hại của thuốc lá điện tử không thua kém thuốc
lá truyền thống nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá nên các cơ quan chức năng chưa xử phạt được.
(PLO)- Sau ngày vợ dắt con nhỏ bỏ đi, người cha già đã vất vả
tìm kiếm và phát hiện con có hai giấy khai sinh. Ông khiếu nại yêu cầu phường hủy một giấy khai sinh vì đã cấp sai và được chấp nhận.
(PLO)- Theo chuyên gia dù
không trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn nhưng hành vi đậu đỗ phương tiện sai của
lái xe đầu kéo có dấu hiệu của tội cản trở giao thông đường bộ.
(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông
đã bắt được nghi can chỉ trong thời gian 4 ngày. Lời khuyên từ chuyên gia và cơ quan công an để những người khác không bị sập bẫy của kẻ lừa đảo.
(PLO)- Phía nhà trường cho biết đầu năm học cha mẹ học sinh đều ký cam kết là sẽ đội mũ bảo hiểm cho con, nhưng chỉ chấp hành được một thời gian, trong khi trường lại không có thẩm quyền xử phạt.
(PLO)- Vô cớ bị đánh giữa đêm, buộc phải chống trả nên tài xế
xe ôm công nghệ bị khởi tố, nhưng cuối cùng anh được tòa phúc thẩm xem xét giảm án bằng
đúng thời hạn tạm giam và tuyên trả tự do tại tòa.
(PLO)- Đa phần các ý kiến đồng
tình với chủ trương cán bộ CSGT có vòng hai to sẽ không ra đường làm nhiệm
vụ, nhưng lưu ý tránh vi
phạm điều 8 Luật Lao động về cấm phân biệt đối xử trong quá trình sử dụng lao động
(PLO)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một CSGT ở TP.HCM nêu quan điểm: Quy định độ tuổi như vậy có thể gây bất tiện
cho người tham gia giao thông và lực lượng chức năng khi làm việc.