Lý do hơn 2.380 chuyến bay bị hủy và trễ trong dịp Tết

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 1-2022, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 17.448 chuyến bay.

Trong đó, khai thác nhiều nhất là Vietnam Airlines với 6.881 chuyến bay, kế đến là Vietjet 5.263 chuyến và vị trí thứ ba là Bamboo Airways với 3.818 chuyến.

Đây là tháng cao điểm tết Nguyên đán 2022, tần suất khai thác của các hãng tăng đột biến, số chuyến bay bị chậm chuyến và hủy cũng tăng tương ứng. Cụ thể, có hơn 2.380 chuyến bay bị chậm và hủy.

Trong đó, Vietjet có 1.196 chuyến bay bị chậm và hủy; Vietnam Airlines có 905 chuyến bị chậm và hủy; thứ ba Bamboo Airways có 145 chuyến bị chậm.

Nhà chức trách hàng không đưa ra nhiều lý do khiến hàng nghìn chuyến bay bị chậm và hủy như: trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không; quản lý, điều hành bay; hãng hàng không; máy bay về muộn; thời tiết và các lý do khác.

Riêng giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ 29-1 đến 6-2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đã cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn hơn 10.700 lần chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay trên toàn quốc.

Năm 2021, các hãng hàng không trong nước khai thác 126.280 chuyến bay, trong đó có 9.000 chuyến bay bị hủy và chậm chuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm