Malaga "bị loại vì ông chủ là người châu Á"

Malaga "bị loại vì ông chủ là người châu Á" ảnh 1

Nỗi buồn của cầu thủ Malaga. Ảnh: AP.

Trong trận đấu trên sân của Borussia Dortmund hôm qua, Malaga dẫn 2-1 cho đến hết thời gian thi đấu chính thức nhưng liên tục phải nhận hai bàn thua ở những phút bù giờ. Trong đó, bàn ấn định tỷ số của Felipe Santana cho đội chủ nhà được thực hiện trong tư thế việt vị rõ ràng và vẫn được trọng tài công nhận. 

Thất bại 2-3 ở lượt về, trong khi lượt đi hòa 0-0 trên sân nhà, Malaga cay đắng nhường lại tấm vé vào bán kết cho đội bóng nước Đức.

Sau trận đấu, tỷ phú Al Thani - thuộc thành viên gia đình Hoàng gia Qatar - than phiền rằng: "Chúng tôi thất bại không phải vì chuyên môn. Chúng tôi bị loại một cách không công bằng và có mùi kỳ thị chủng tộc". 

"Tôi hy vọng UEFA sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về việc chúng tôi bị loại theo cách như thế này". 

Trên thực tế, pha làm bàn của Santana không phải là "bàn thắng ma" duy nhất trận này. Trong tình huống Malaga nâng tỷ số lên 2-1 phút 82, cầu thủ chạm bóng cuối cùng của họ là Eliseu cũng ở vào tư thế việt vị khi nhận đường chuyền của đồng đội. 

Al-Thani mua Malaga tháng 6/2010 và có những đầu tư ban đầu mạnh tay. Nhưng gần đây đội bóng gặp phải những khó khăn tài chính, dẫn đến việc chậm lương, chậm trả nợ rồi bị UEFA cấm tham dự các sân chơi châu Âu mùa sau.

Theo Đức Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm