Malaysia ghi nhận hơn 21.000 ca mắc mới trong ngày

Ngày 12-8, Malaysia đã ghi nhận có tới 21.668 ca mắc COVID-19 mới. Theo đó, chính phủ nước này kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm chủng trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 ở nhóm này đang tăng, kênh Channel News Asia đưa tin.

Theo Bộ Y tế Malaysia, bang Selangor là bang có nhiều ca nhiễm nhất với 6.278 ca mắc mới, riêng thủ đô Kuala Lumpur (bang Selangor) ghi nhận có 2.436 ca mắc mới. Con số này ở hai bang Kedah và Sabah lần lượt là 2.143 và 2.052 ca.

Trước đó, vào ngày 11-8, Bộ Y tế Malaysia đã kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm chủng trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 trong nhóm đối tượng này có chiều hướng tăng.

Người dân Malaysia xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia, TS Noor Hisham Addullah cho biết tính đến ngày 9-8, nước này đã ghi nhận có 70 trường hợp phụ nữ mang thai tử vong do COVID-19

Ông nói thêm rằng số ca phụ nữ mang thai tử vong do COVID-19 ở nước này chỉ ở mức 2 ca mỗi tháng trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 5, nhưng đã tăng mạnh kể từ tháng 6 với 17 ca tử vong. Trong số 17 ca này, có 15 trường hợp chưa tiêm chủng và hai trường hợp còn lại mới chỉ tiêm một liều vaccine.

Theo số liệu của Bộ Y tế Malaysia, nước này đã ghi nhận tổng cộng 3.396 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2021.

Kể từ đầu dịch, Malaysia đã ghi nhận có đến 1.342.215 ca nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 11-8, nước này đã sử dụng hơn 25,8 triệu liều vaccine. Theo đó, hơn 16,3 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, với khoảng 9,5 triệu người đã tiêm đầy đủ hai liều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm