Malaysia - Trung Quốc sẽ tập trận

Ngày 30-10, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Phạm Trường Long đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc trong ba ngày.

Tân Hoa xã đưa tin tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Phạm Trường Long khẳng định quan hệ Trung Quốc - Malaysia đã được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, do vậy hai bên phải tiếp tục trao đổi mật thiết, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề lợi ích cốt lõi, chiếu cố lẫn nhau trong các vấn đề quan tâm quan trọng và xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm.

Ông nói quân đội hai nước nên tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích chung, đồng thời nâng vấn đề hợp tác thực tiễn và niềm tin chiến lược lên các mức cao hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu quân đội Malaysia sẵn sàng tiếp tục tăng cường giao lưu với quân đội Trung Quốc, hợp tác chặt chẽ và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện.

Malaysia - Trung Quốc sẽ tập trận ảnh 1

Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Phạm Trường Long (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein tại Bắc Kinh ngày 30-10. Ảnh: THX

Cùng ngày, Bộ trưởng Hishammuddin Hussein đã đến thăm Bộ Tư lệnh hạm đội Nam Hải ở căn cứ Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông) và quân khu Quảng Châu.

Bộ trưởng Hishammuddin Hussein đã thông báo Malaysia và Trung Quốc sẽ tập trận chung bao gồm các binh chủng hải, lục, không quân vào năm sau.

Đây là lần đầu tiên Malaysia và Trung Quốc tập trận chung từ khi hai nước ký kết thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào năm 2005. Ông Hishammuddin Hussein không nêu rõ địa điểm và quy mô cuộc tập trận chung.

Báo Bernama (Malaysia) dẫn lời Bộ trưởng Hishammuddin Hussein cho biết trong hội đàm giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, hai bên đã nhất trí tăng cường giao lưu giữa các binh sĩ, thiết lập quan hệ hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, đấu tranh chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Hishammuddin Hussein đã mời Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đến thăm căn cứ hải quân hoàng gia Malaysia ở bang Sabah để chứng kiến lễ thiết lập liên lạc trực tiếp giữa Bộ Tư lệnh hải quân vùng 2 của Malaysia và Bộ Tư lệnh hạm đội Nam Hải của Trung Quốc.

Trong khi đó, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) đưa tin tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đã kêu gọi hai bên nâng cao hợp tác và trao đổi quân sự để thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện.

Báo Bernama nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein nhằm củng cố quan hệ quốc phòng với Trung Quốc sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Malaysia trong ba ngày vào đầu tháng này.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Datuk Seri Najib Tun Razak, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống tội phạm xuyên biên giới, an ninh mạng, thực thi pháp luật cũng như đào sâu hợp tác quân sự với Malaysia.

Ngày 29-10, năm tàu hải quân Trung Quốc đã đến gần vùng biển tỉnh Okinawa (Nhật). Theo hãng tin Kyodo (Nhật), trong năm tàu có hai tàu vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật gần đảo Yonaguni và đảo Iriomote ở tỉnh Okinawa từ 5 giờ đến 9 giờ sáng, sau đó di chuyển lên hướng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư rồi đột ngột chuyển hướng. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết năm tàu này đang trở về Trung Quốc sau khi tập trận ở tây Thái Bình Dương.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm