Man City dùng lương cực "khủng” chèo kéo Ronaldo

Luôn được xem là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Real kể từ khi cập bến sân Bernabeu hồi mùa hè năm 2009, song ở mùa giải vừa qua, Ronaldo đã khá nhiều lần cảm thấy “buồn” cũng như không hài lòng với mức lương 200.000 bảng/tuần mà mình đang hưởng. Do đó, CR7 đã từng bóng gió về khả năng chia tay đội bóng Hoàng gia để trở lại thi đấu ở Premier League.

Man City dùng lương cực "khủng” chèo kéo Ronaldo ảnh 1

Thời gian qua, Ronaldo đang được cả Chelsea, M.U, Man City và Paris Saint-Germain theo đuổi. Hợp đồng hiện tại giữa cầu thủ chạy cánh người Bồ với Kền kền trắng có thời hạn tới tháng 6.2015.

Trước sự săn đón của các “ông lớn” đành cho Ronaldo, ban lãnh đạo Real đã quyết định “dốc hầu bao” 132 triệu bảng (tương đương 155 triệu euro) để trả lương nhằm thuyết phục Ronaldo gắn bó với sân Bernabeu tới mùa hè năm 2018.

Như vậy, nếu đồng ý gia hạn hợp đồng mới với Real, Ronaldo sẽ hưởng mức lương sau thuế lên tới 12,8 triệu bảng/năm. Điều đó sẽ giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai thế giới, sau Samuel Eto’o (17 triệu bảng/năm ở Anzhi Makhachkala). Thế nhưng, siêu sao 28 tuổi vẫn chưa chịu đặt bút gia hạn hợp đồng.

Theo tiết lộ của tờ Daily Star, ông chủ Sheikh Mansour của Man City đã quyết định phá vỡ cấu trúc lương ở sân Etihad để trả cho Ronaldo mức lương hơn 300.000 bảng/tuần nhằm thuyết phục anh chia tay Real trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 31.8.

Cùng với đó, Sheikh Mansour đã cử Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain tiếp xúc với Jorge Mendes-người đại diện của Ronaldo nhằm đẩy nhanh quá trình chiêu mộ thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu được các ông chủ Nhà trắng cho phép, Man City sẽ lập tức cử người đại diện bay sang Madrid để tiến hành đàm phán. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh của mình, không loại trừ khả năng The Citizens sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng nhằm có được chữ ký của CR7.
Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm