Man City dường như giành chiến thắng pháp lý lớn trước Premier League

(PLO)- Man City dường như giành chiến thắng pháp lý lớn trước Premier League khi cuộc bỏ phiếu của 20 CLB Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 27-9. Phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City tại Premier League đã bắt đầu, với một hội đồng độc lập sẽ cân nhắc xem liệu nhà vô địch Premier League 4 lần liên tiếp có vi phạm một loạt các hành vi vi phạm luật công bằng tài chính hay không.

Tuy nhiên, Manchester City dường như đã giành được chiến thắng pháp lý lớn trong trận chiến với Premier League, tờ Mirror (Anh) đưa tin hôm nay 27-9. Trong khi phiên điều trần của Man City về 115 cáo buộc vi phạm tài chính tại Premier League vẫn đang diễn ra, Man City cũng đang trong cuộc chiến pháp lý khác với Premier League về Quy tắc giao dịch của bên liên kết (APT).

Một cuộc bỏ phiếu về việc sửa đổi quy tắc APT đã được Premier League lên kế hoạch diễn ra, với sự tham gia của tất cả 20 CLB ở Premier League trong một cuộc họp vào thứ năm (26-9, giờ Anh). Tuy nhiên, sửa đổi nói trên đã bị loại khỏi chương trình. Các nguồn tin cho tờ Daily Mail (Anh) biết, cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ “vào phút cuối”.

Tờ Mirror (Anh) giật tít "Man City dường như giành chiến thắng pháp lý lớn trước Premier League". ẢNH: GETTY

Vào tháng 6, Man City đã kiện Premier League về các quy tắc giao dịch của bên liên quan (APT). Đây là cuộc chiến khác với việc Man City bị Premier League cáo buộc vi phạm 115 lần luật công bằng tài chính. Man City tuyên bố các quy tắc APT là bất hợp pháp, nhưng kết quả của phiên điều trần kéo dài hai tuần về vấn đề này vẫn chưa được công bố, mặc dù trước đó Man City được cho là tự tin vào chiến thắng trong vụ họ kiện Premier League.

Quy tắc APT liên quan đến doanh thu thương mại mà các CLB mang lại từ các công ty có mối liên hệ với chính CLB đó. Như Sky Sports từng chỉ ra, một ví dụ điển hình là thỏa thuận tài trợ áo đấu của Man City. Công ty tài trợ áo đấu cho Man City có liên hệ với chủ sở hữu của chính CLB này. Nói khác đi, chủ sở hữu của Man City hoàn toàn có thể rót tiền vào công ty trên, để chính công này ký hợp đồng tài trợ áo đấu cho Man City.

Man City đã phản đối quy tắc APT trên cơ sở rằng, chúng chống sự cạnh tranh và "'có chủ đích kìm hãm quyền tự do thương mại của các câu lạc bộ và do đó hạn chế trong việc cạnh tranh kinh tế".

Cuộc bỏ phiếu của Premier League được lên kế hoạch nhằm sửa đổi các quy tắc hiện hành. Tuy nhiên, như Daily Mail đã lưu ý, về mặt lý thuyết sẽ không có lý do gì để sửa đổi các quy tắc hoặc thậm chí là hủy bỏ nó, bất kể điều gì đã diễn ra trong cuộc họp của 20 CLB Premier League trong tuần này.

Quy tắc APT được đưa ra sau khi Newcastle United được quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (FIF) mua lại vào năm 2021. Trong đơn yêu cầu Premier League bồi thường thiệt hại dài 165 trang của Man City lập luận rằng, các quy tắc này không phù hợp với luật kinh doanh của Vương quốc Anh.

Nhà vô địch nước Anh 4 lần liên tiếp Man City dường như giành chiến thắng pháp lý lớn trước Premier League. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, phiên điều trần về 115 cáo buộc của Man City vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh tách biệt khỏi cuộc thảo luận về APT. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2025 nhưng vẫn có khả năng kháng cáo sau đó, khiến vụ việc sẽ tiếp tục kéo dài.

Một chủ đề khác trong cuộc họp của Premier League với 20 CLB hàng đầu nước Anh là các quyết định của VAR từ đầu mùa giải đến nay. Tony Scholes, giám đốc bóng đá của Premier League, đã thuyết trình về vấn đề trọng tài và dữ liệu VAR, cũng như cập nhật về khả năng triển khai công nghệ việt vị bán tự động trước khi kết thúc mùa giải này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới