Mancini: Chúng tôi không thắng vì chưa đủ lực lượng

Mặc dù có tới 2 bàn thắng dẫn trước nhưng Man City vẫn phải kết thúc trận đấu với 1 điểm. Hai bàn thắng của Bobby Zamora và Danny Murphy đã cướp đi 2 điểm tưởng như đã nằm chắc trong tay thầy trò Roberto Mancini.

Trong mùa hè vừa qua, với việc tăng cường lực lượng, Man City đã trở thành thế lực mới của Premier League. Sự thành công của những bản hợp đồng mới khiến đội bóng chủ sân Etihad liên tục giành chiến thắng ấn tượng. Bởi vậy, lực lượng có thể coi là sức mạnh của đội bóng thành phố Manchester. Tuy nhiên, sau trận hòa đáng tiếc trước Fulham ngày hôm qua, HLV Roberto Mancini lại khiến nhiều người bất ngờ khi ông cho rằng Man City không thể giành chiến thắng vì chưa đủ lực lượng cần thiết.

Mancini: Chúng tôi không thắng vì chưa đủ lực lượng ảnh 1

“Tôi hơi thất vọng vì 2 bàn thua lãng xẹt đó. Nếu có thêm những bản hợp đồng mới, chúng tôi đã có thể tạo ra khác biệt. Thời điểm hiện tại, Man City vẫn thiếu nhiều vị trí, tôi không có sự lựa chọn cho 2 vị trí hậu vệ cánh và chỉ có 2 tiền vệ bởi James Milner và Nigel De Jong bị chấn thương. Căng sức ở sân chơi Champions League cũng là một yếu tố khiến các cầu thủ không có được thể lực tốt nhất”, Roberto Mancini đã phát biểu.

Kể từ ngày được nắm quyền bởi tỉ phú Sheikh Mansour, Man City đã tiêu tốn tới hơn 300 triệu bảng cho việc chiêu mộ các tài năng bóng đá trong vòng 3 năm qua. Sân Etihad đã đón về những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới như Aguero, Nasri hay Silva trước đó.

Bị đội cuối bảng Fulham cầm hòa có thể coi là thất bại của thầy trò Roberto Mancini. Nhưng để vươn lên khẳng định mình, nhà cầm quân người Ý cần quên đi cách đổ lỗi do thiếu cầu thủ. Những đội bóng lớn phải biết cách xây dựng đội hình, có sự kế thừa, bổ sung và quan trọng hơn biết phân sức cho các mặt trận. Chỉ có thể làm như thế, Man City mới có thể cạnh tranh cùng Man Utd trong mùa bóng năm nay.

Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm