Mang họa vì rủ chị vợ của bạn ngủ chung

Theo hồ sơ, ngày 24-6-2011, trong buổi nhậu, Nghiệp rủ chị vợ của anh Linh - bạn nhậu cùng bàn: “Đêm nay có vợ chồng Linh về chơi, ai cũng có chỗ ngủ, còn lại cô Loan không có chỗ ngủ thì cô Loan qua ngủ với tôi”.

Anh Linh không đồng ý và cho rằng Nghiệp nói vậy là không đúng nên hai bên xảy ra cự cãi. Dù được mọi người can ngăn nhưng anh Linh cứ chửi mãi nên Nghiệp xin lỗi rồi bỏ về nhà. Đã vậy, anh Linh vẫn tiếp tục nói ra nói vào, ức lòng Nghiệp cầm cây búa đi sang chém vào đầu anh Linh gây thương tật 21%.

HĐXX nhận định bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, chém vào đầu nạn nhân, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên hành vi trên cấu thành tội giết người, cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nghiệp tỏ ra ăn năn hối cải, thật thà khai báo, khắc phục hậu quả cho phía người bị hại và phía người bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX tuyên phạt như trên.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm