Michael Owen: ‘Ronaldo là siêu nhân!’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung thẳng vào đội hình xuất phát, ghi bàn mở tỷ số cho Man United và chính anh cũng là người giải toả thế bế tắc bằng một bàn thắng khác sau bàn gỡ hòa của Javier Manquillo cho đội khách.

Lần thứ hai ra sân thi đấu cho CLB cũ sau hơn 12 năm. Ronaldo cho thấy mình vẫn giữ một phong độ bình ổn như thế nào. Chân sút từng đoạt Quả bóng vàng năm lần đã làm ngây ngất khán giả trên sân Old Trafford dù anh không có nhiều cơ hội chạm bóng.

Bàn thắng đầu tiên của anh là ngay trước khi hiệp một kết thúc, Ronaldo chớp thời cơ đệm bóng cận thành, lúc thủ môn lóng ngóng bắt bóng không dính từ pha sút ngoài vòng cấm của Mason Greenwood. Bàn thứ hai là pha tăng tốc mạnh mẽ khi anh chọn vị trí tuyệt vời và bắt gọn đường dọn cỗ của Luke Shaw.

Cựu tuyển thủ Anh Owen khâm phục tài năng vượt trội và sức mạnh bền bỉ của Ronaldo. Ảnh: CGI.

Manchester United đã giải quyết vai trò hoàn hảo cho Cristiano Ronaldo. Còn đối với cựu át chủ bài Man United, Owen đã không thể kìm nén cảm xúc trong ngày trở về của người cũ từ Juventus sau tiếng còi mãn cuộc. Cựu thần đồng bóng đá Anh Owen chia sẻ: "Anh ấy 36 tuổi, và tôi biết rất nhiều người sẽ hét lên trên truyền hình rằng: Đúng, nhưng anh ấy có lẽ tương đương với một cầu thủ 28 tuổi.

Ronaldo cho thấy mình rất sung mãn, rất mạnh mẽ và anh ấy chưa bao giờ gặp vấn đề chấn thương trong cuộc sống của mình. Anh ấy vẫn có những cú bật cao đánh đầu kỳ lạ cùng các pha tăng tốc bền bỉ trong sự nghiệp kéo dài gần 20 năm rồi. Ronaldo là một siêu nhân đích thực. Nếu vẽ bức tranh về một cầu thủ hoàn hảo, thì hẳn là Ronaldo. Anh ấy có chiều cao hoàn hảo, tốc độ, chơi tốt cả hai chân, chơi đầu tuyệt vời, khao khát chinh phục và ghi được rất nhiều bàn thắng đẹp”.

Owen là chân sút tiếp theo mặc chiếc áo số 7 của Ronaldo từ giai đoạn 2009-2012, sau khi siêu sao Bồ Đào Nha chuyển tới Real Madrid. Khi đó, Owen phải vật lộn với chấn thương và chỉ chơi 52 trận trong ba mùa ở Old Trafford, ghi 17 bàn.

Ronaldo đang ở trong quá trình săn tìm thêm kỷ lục trong màu áo MU. Ảnh: CGI.

“Tôi không quan tâm mọi người ủng hộ Man United hay không, nhưng chắc họ đều phải mỉm cười khi thấy Ronaldo ghi bàn hoặc tìm xem các bài trả lời phỏng vấn. Bóng đá có một cầu thủ như vậy là rất tốt. Thật là tốt cho bóng đá khi có một cá nhân siêu phàm như vậy” - Owen nói thêm.

Về các đối thủ, khi được hỏi về thương vụ Ronaldo, ông thầy Thomas Tuchel của Chelsea bày tỏ: "Sự trở lại của Ronaldo tốt cho Ngoại hạng Anh, nhưng là tin xấu cho Chelsea". Còn HLV Jurgen Klopp cho biết: "Tôi không vui khi nghe tin này. Ronaldo là cầu thủ quá giỏi và không may cho Liverpool vì cậu ấy chơi cho Man United”.

Ronaldo đã ghi 120 bàn cho Man United trên mọi đấu trường, ít hơn 133 bàn so với kỷ lục của Wayne Rooney. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tạo cột mốc mới khi hợp đồng của anh với Man United có thời hạn hai năm, thêm lựa chọn gia hạn một năm tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm