Mới mưa đầu mùa, nhiều đường ở TP.HCM ngập sâu

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cơn mưa đã gây ngập khá nặng. Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM lúc 15 giờ 40 ngày 7-5, một lãnh đạo Trung tâm Chống ngập TP xác nhận thời điểm đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập, trạm bơm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung có vận hành.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sau cơn mưa trưa 7-5.

“Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập một đoạn từ tòa nhà The Manor đến chân cầu vượt ở giao lộ Điện Biên Phủ-Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện nhân viên của trung tâm đang có mặt ở hiện trường để đo mức độ ngập” - lãnh đạo Trung tâm Chống ngập nói thêm.

Phòng dự báo thời tiết Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết lượng mưa đo được ở trạm Mạc Đỉnh Chi (quận 1, gần đường Nguyễn Hữu Cảnh) là 34,2 mm, lượng mưa ở trạm Tân Sơn Hòa (Bình Tân) chỉ 37 mm.

Dưới đây là vài hình ảnh đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu trong nước.

Chiều 7-5, lúc 14 giờ 30 trời bắt đầu đổ mưa lớn trên nhiều quận, huyện của TP.HCM khiến nhiều tuyến đường lênh láng nước. Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), mặc dù có “siêu máy bơm” nhưng tuyến đường này ngập sâu đến nửa mét. Ảnh: N.THẮNG

Chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh, chỉ sau 15 phút khu vực này ngập hơn nửa bánh xe máy. Ảnh: N.THẮNG

Hàng loạt xe máy, ô tô chết máy khi lưu thông hai chiều qua đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: N.THẮNG

Chiếc ô tô chết máy do nước ngập sâu khiến dòng phương tiện phía sau bị ùn ứ. Ảnh: N.THẮNG

Giao thông hỗn loạn tại khu vực gần giao lộ với đường Điện Biên Phủ do nhiều xe chết máy. Nhiều người thấy ngập quay đầu xe khiến khu vực này trở nên hỗn loạn. Ảnh: N.THẮNG

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã chính thức bước vào mùa mưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm