Một bảo vệ đòi 12 triệu để chuộc lại ví

Ngày 28-6, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giam Trần Văn Cường để lập hồ sơ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, anh Mai Trung Khải (SN 1976), trú tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến Công ty Tuấn Hùng Phát, huyện Chơn Thành đã bỏ quên 1 ví da ở trên ghế đá trong khuôn viên của công ty (bên trong ví có 11.400.000đ cùng giấy tờ tùy thân).

Sau khi phát hiện quên ví, anh Khải vội quay lại Công ty trên để gặp Trương Văn Cường (SN 1962), quê Bắc Ninh, là bảo vệ Công ty Tuấn Hùng Phát hỏi xem Cường có nhặt được ví để cho anh xin lại. Nhưng Cường khẳng định anh ta không nhặt được chiếc ví nào.

Khi anh Khải đang trên đường về, thì Cường đã gọi điện yêu cầu anh Khải phải đưa 12 triệu đồng mới cho chuộc lại ví.

Qua phục kích, Công an huyện Chơn Thành đã bắt quả tang Trương Văn Cường khi đang nhận tiền của anh Khải.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.