Một người Úc bị cấm rời khỏi Israel tới tận hết năm 9.999, vì...

Một người đàn ông Úc cho biết mình bị cấm rời khỏi Israel vì bất kỳ lý do gì cho đến tận ngày 31-12 năm 9.999, trừ khi anh trả đủ cho cô vợ cũ người Israel 2,4 triệu USD tiền trợ cấp nuôi con theo luật ly hôn địa phương.

Chia sẻ với hãng tin news.com.au, anh Huppert cho hay anh đã bị "nhốt" ở Israel từ năm 2013, một năm sau khi anh đến quốc gia này để gặp lại hai đứa con mà anh có với người vợ cũ, một công dân Israel. Lúc đó, hai đứa con của Huppert chỉ mới năm tuổi và ba tháng tuổi.

Ngay sau khi anh Huppert chuyển đến Israel, người vợ cũ đã đệ đơn kiện anh tại một tòa án tôn giáo địa phương, nơi giám sát các vấn đề về hôn nhân, ly hôn, quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Dựa trên luật ly hôn ở Israel, tòa án sau đó đã ra phán quyết và cấm anh Huppert rời khỏi đất nước cho đến khi anh trả được "khoản tiền nợ tương lai", bao gồm khoản tiền phụ cấp nuôi hai đứa trẻ trong tương lai.

Theo đó, anh Huppert được yêu cầu phải trả khoảng 1.600 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng cho mỗi đứa con của mình cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.

Huppert bị cấm rời khỏi Israel tới hết năm 9.999 cho đến khi anh trả đủ tiền trợ cấp cho hai đứa con của mình. Ảnh: RT

Anh Huppert sau đó đã lên tiếng chỉ trích và cáo buộc chính phủ Israel trừng phạt những người nước ngoài kết hôn với công dân nước này: “Những người đàn ông Úc đã bị hệ thống ‘công lý’ của Israel ngược đãi chỉ vì họ đã kết hôn với phụ nữ Israel”.

Người đàn ông 44 tuổi nói rằng anh quyết định đưa câu chuyện của mình lên báo chí “để cảnh báo những công dân Úc khác có thể phải chịu đựng trải nghiệm đe dọa đến tính mạng như thế này”.

Bà Marianne Azizi, một nhà báo người Anh có chồng cũng gặp rắc rối tương tự ở Israel, cho biết có thể còn có "hàng trăm" công dân Úc trong số những người nước ngoài bị ảnh hưởng trước lệnh “tạm giam” này của Israel. 

“Hệ thống pháp luật của Israel được xây dựng để chống lại những người cha. Đây là lý do tại sao nhiều ông bố không ly hôn. Đơn giản là họ quá sợ hãi” - một người khác chia sẻ. 

“Một khi người cha nhận được lệnh cấm xuất cảnh, anh ta có thể bị bỏ tù tới 21 ngày, cho dù anh ta có khả năng chi trả hay không, mà không cần bất kỳ cuộc điều tra nào về tài chính của anh ta” - người này nói thêm.

Một du khách cầm cuốn hộ chiếu của Úc. Ảnh: AFP

Chính phủ một số nước thậm chí còn cảnh báo trước cho công dân nước mình về luật ly hôn phức tạp của Israel, đài RT đưa tin.

Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này thường thông báo với công dân của họ rằng các tòa án của Israel không ngần ngại “cấm một số cá nhân, bao gồm cả những người nước ngoài, rời khỏi đất nước cho đến khi các khoản nợ hoặc các khiếu nại pháp lý khác chống lại họ được giải quyết”.

Tuy nhiên, với trường hợp của anh Huppert, chính phủ Úc dường như đã không cảnh báo các công dân của mình về những hậu quả có thể xảy ra khi họ kết hôn, sinh con và sau đó ly hôn với một công dân Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm