Trong khi cung cấp các thông tin chi tiết mô tả nhiều kỹ năng của điệp viên trẻ người Nga, Cục an ninh Thụy Điển SAPO đã lên tiếng cáo buộc Nga đang tiến hành các hoạt động gián điệp “sâu rộng”, bằng cách cử gián điệp đóng giả làm một phần ba tổng số nhân viên ngoại giao Nga đến Thụy Điển để thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, ông cũng không có trong tay bằng chứng nào đáng thuyết phục củng cố cho cáo buộc trên.
Wilhelm Unge, Chuyên gia phân tích hàng đầu của Cục an ninh Thụy Điển
Theo ông Unge, SAPO đã chặn đứng thành công nhiều hành động gián điệp của Nga tìm cách đánh cắp công nghệ quân sự độc quyền của Thụy Điển vào năm ngoái. Mặt khác, Nga còn được xem là “mối đe dọa tình báo lớn nhất đối với Thụy Điển”. Hiện các quan chức thuộc Đại sứ quán Nga hiện vẫn chưa đưa ra lời bình luận.
Mối quan hệ Nga - Thụy Điển đã thêm phần căng thẳng vì sự gia tăng các hoạt động tình báo từ tháng 10 năm ngoái. Thời điểm đó, Thụy Điển đã phát hiện một chiếc tàu ngầm đang hoạt động trong vùng biển nội địa của minh. Họ cáo buộc chiếc tàu ngầm này đến từ Nga. Tuy nhiên giới quân đội Thụy Điển vẫn chưa thể xác định chính xác danh tính của chiếc tàu nhầm lạ mặt.