Mourinho, Pochettino đua ghế ở Real, Barca trị giá 4,5 tỉ euro

Mourinho được đặt cược cao nhất cho ghế HLV Real mùa tới

Cựu Chủ tịch Real Calderon có cảm giác Jose Mourinho sẽ ngồi ghế HLV trưởng Braca mùa tới. Cùng lúc đó, tỉ lệ đặt được 7/4 (đặt 4 ăn 7) cũng xếp chiến lược gia Bồ Đào Nha xếp trên ứng viên Pochettino 11/4.

Báo chí Tây Ban Nha đặt Pochettino và Mourinho vào cuộc chạy đua chiếc ghế HLV trưởng Real mùa tới. Ảnh: AFP

Khoảng cách 9 điểm trước lượt về El Clasico cùng thất bại bán kết Cúp nhà vua trước Barca khiến tương lai của Solari tại đội bóng hoàng gia đang trở nên mờ mịt. Số phận HLV Julen Lopetegui buộc chia tay Real sau thảm hại 1-5 lượt đi chính là lời cảnh tỉnh đối với Solari thời điểm này.

Có nhiều ứng viên được đưa ra để thế chỗ Solari mùa tới. Và Mourinho cùng Pochettino chính là hai ứng viên sáng giá nhất. Nhà cầm quân Tottenham Pochettion nhiều lần đánh tiếng sẽ đến Real trong khi Mourinho vẫn đang “rảnh” sau khi bị MU sa thải cuối năm 2018.

Ở cuộc chạy đua này, Mourinho lợi thế hơn cả bởi ông từng trải qua hai mùa rất thành công với Real, giúp đội bóng hoàng gia đạp đổ sự thống trị của Barca tại La Liga.

Biểu đồ thể hiện giá trị giải phóng đội hình chính trị giá hơn 4,5 tỉ euro của Barca. Ảnh: MARCA

Barra “đóng khung” đội hình trị giá 4,5 tỉ euro

Sau hợp đồng mới gia hạn với hậu vệ Jordi Alba, Barca chính thức “đóng khung” toàn bộ đội hình chính, trị giá 4,5 tỉ euro nếu các CLB muốn giải phóng 11 cầu thủ của họ.

Lý do khiến đội bóng xứ Catalan gấp rút hoàn tất gia hạn hợp đồng bởi bài học bị PSG “nẫng” mất Neymar, khi đại diện bóng đá Pháp kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng với giá 222 triệu euro. Nhằm hạn chế rủi ro này, Barca đã tăng đáng kể chi phí phá vỡ hợp đồng.

Dẫn đầu trong danh sách 4,5 tỉ euro này không ai khác là chân sút số 1 Lionel Messi. 700 triệu euro là số tiền các đội bóng khác phải bỏ ra để giải phóng tiền đạo Argentina. Trước đó, giá trị này chỉ vào khoảng 400 triệu euro.

500 triệu euro là số tiền đền bù, giải phóng dàn tứ vệ Sergi Roberto, Pique, Umtiti và Alba (có hợp đồng dài nhất đến 2024) cùng tiền vệ Butquets. Rẻ nhất trong số này là tiền vệ Ivan Rakitic cũng là 125 triệu euro.

Tổng cộng 11 cầu thủ đội hình chính Barca lên tới 4,5 tỉ euro, chưa kể các ngôi sao tương lai của học viện cũng dao động trong khoảng từ 100-200 triệu euro.

Duy Mạnh ăn mừng pha mở tỉ số của Hà Nội FC tại AFC Cup 2019. Ảnh: AFP

Cùng bình chọn cho siêu phẩm của Duy Mạnh tại AFC Cup

Với pha ghi bàn vào lưới Naga World (Campuchia), siêu phẩm của trung vệ Hà Nội FC Đỗ Duy Mạnh được AFC đưa vào tốp 4 bàn thắng đẹp nhất lượt đấu khai mạc AFC Cup 2019.

Cú sút như trái phá, từ cự ly hơn 30 mét xé lưới thủ môn Sou Yaty của Duy Mạnh, chính thức được AFC đưa vào cuộc đua tài “Allianz goal of the week” cùng các ứng viên Eero Markkanen (PMS Makassar), Mahmoud Al Mardi (Al Zazeera) và Hami Syahin (Home Utd FC).

Thời điểm hiện tại (bình chọn tại đây), pha lập công của Duy Mạnh tạm dẫn đầu tuyệt đối chiếm 66% số phiếu tán thành. Xếp thứ hai là bàn thắng của Eero Markkanen với 25%.

Clip chiến thắng 10-0 của Hà Nội FC trước Naga World. Nguồn: AFC

Ở lượt trận thứ hai bảng F AFC Cup, Duy Mạnh và các đồng đội Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trên sân của Tampines Rover (Singapore) vào ngày 12-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm