Mourinho: 'Sao tôi phải xin lỗi Wenger!'

Đầu năm 2014, Jose Mourinho và Arsene Wenger đã sa lầy vào một cuộc khẩu chiến mà tới thời điểm này, tức là sau 8 tháng nó vẫn còn nguyên sức nóng. Nhất là khi Chelsea và Arsenal có cuộc đụng độ nhau vào Chủ nhật này.

HLV Arsene Wenger là người khơi mào khi đã bình luận rằng Jose Mourinho đánh giá thấp cơ hội giành chức vô địch của Chelsea do sợ thất bại. Tuy nhiên, ngay sau đó vị HLV của Chelsea đã mỉa mai lại bằng cách gọi HLV Wenger là "chuyên gia thất bại".

Mourinho, Chelsea, Arsenal, Wenger
Arsene Wenger vàJose Mourinho

Những lời nói có phần sâu cay hơn của Jose Mourinho, được cho là có phần đi quá giới hạn trong phát ngôn. Song, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu Chelsea – Arsenal, HLV Mourinho cho rằng ông không có lỗi lầm gì trong chuyện này và tất nhiên cũng chẳng thể là người phải nói lời xin lỗi trước.

"Ông ta (Wenger) có xin lỗi tôi đâu mà tôi phải xin lỗi ông ta", Mourinho phát biểu. "Tôi đã quên chuyện ngày xưa, tôi không cần xin lỗi gì cả. Tôi cũng không cần người khác xin lỗi mình. Hãy chấm dứt chuyện này ở đây, chúng tôi cần hướng đến trận đấu kế tiếp".

Khi được hỏi về trận thắng 6-0 của Chelsea trước Arsenal ở Premier League mùa trước, Mourinho chia sẻ: "Tỉ số 6-0 chỉ xảy ra một lần trong 50 năm nên hiện tại nó không có nhiều ý nghĩa".

"Chúng tôi dẫn dắt hai đội bóng lớn ở London, có trách nhiệm cống hiến một trận cầu hay cho hàng triệu người hâm mộ", Mou tiếp tục. "Quá khứ là quá khứ. Tôi không ra sân với tư cách đối đầu với Wenger. Đây là trận đấu giữa Chelsea và Arsenal".

Cuối cùng, đích thân “Người đặc biệt” đã lên tiếng khẳng định tiền đạo Diego Costa sẽ đá chính trong trận đại chiến với Arsenal.

"Chúng tôi có những trận đấu rất quan trọng trong tuần này. Chúng tôi cần thắng tại Champions League, trong khi trận đấu với Arsenal cũng quan trọng. Vì thế cậu ấy phải ra sân. Giữa chừng, Costa đã có 4 ngày nghỉ nên cậu ấy sẽ ở tình trạng tốt trong cuộc đón tiếp Arsenal", Mourinho khẳng định.

Theo Quyết Thắng (bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm