MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney

Tháng 5/2010

“Tôi muốn huấn luyện Rooney. Nhưng người bạn của tôi, Sir Alex Ferguson có thể thư giãn, bởi vì điều đó không thể xảy ra”. Sau khi tiếp quản Real Madrid, Mourinho nêu tên Rooney là một trong những cầu thủ yêu thích của mình.

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 1

Rooney từng đòi rời MU năm 2010

Tháng 10/2010

“Tôi tin rằng anh ấy sẽ ở lại, nhưng nếu vào cuối ngày Man United quyết định rằng anh ấy ra đi thì hãy gọi cho tôi”.  Mourinho trả lời phỏng vấn khi được hỏi liệu ông có còn quan tâm tới Rooney. Tiền đạo người Anh khi đó đã gặp Sir Alex để yêu cầu được ra đi. Tuy nhiên, MU cuối cùng đã giữ chân cầu thủ này bằng một hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Tháng 6/2013

“Anh ta có một chút giống tôi, anh ta không cần thêm tiền trong bản hợp đồng của mình. Được hạnh phúc là lý do chính. Đâu sẽ là nơi Rooney thấy hạnh phúc hơn? Tôi thích anh ấy như một cậu bé. Tôi muốn có anh ấy trong đội hình và hy vọng Rooney sẽ hạnh phúc”. Ngay trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, Mourinho đã mời gọi Rooney gia nhập The Blues.

Tháng 7/ 2013

“Từ luận điểm đạo đức, tôi sẽ không thể nói về những cầu thủ từ các đội khác. Nhưng đó không phải là tính cách của tôi để nói chuyện theo lối đạo đức giả, tôi luôn luôn nói những gì tôi thấy. Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi thích rất nhiều. Tôi thích có được Rooney, nhưng anh ấy là một cầu thủ Manchester United.”

Nói chuyện về vấn đề đạo đức giả, Mourinho một lần nữa thể hiện tình yêu của mình đối với tiền đạo tuyển Anh.
Ngược trở lại năm 2004
Mourinho phát biểu về thông tin đội bóng này sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để có được tiền đạo trẻ của Everton, ông cho biết: “Rooney là một cầu thủ tấn công tuyệt vời, tôi yêu anh ấy. Nhân cách cậu ấy là tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi có những ưu tiên khác về cầu thủ và vị trí”.

Các lời phát biểu của Mourinho về các cầu thủ mà ông thích trước đây

Angel Di Maria - REAL MADRID, 5/2010

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 2

Di Maria nhanh chóng đi theo tiếng gọi của Mourinho

“Di Maria? Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời tại một giải đấu nhỏ hơn, nhưng tôi nghi ngờ cậu ấy có thể thực hiện tương tự ở giải vô địch Tây Ban Nha”.

Tháng 6 năm 2010: Di Maria rời Benfica để gia nhập Real Madrid với giá 21.5 triệu bảng

Fabio Coentrao - REAL MADRID, Tháng 5/2010

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 3

Coentrao cũng không ngoại lệ

“Coentrao? Tôi thích các cầu thủ có phong cách khác nhau”.

Tháng 7/2011: Coentrao rời Benfica để đến với Real Madrid giá 25 triệu bảng

Sami Khedira - REAL MADRID, Tháng 5/2009

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 4

Khedira đã ở Real Madrid từ 3 năm trước

“Tôi biết không có một người nào tốt hơn so với Khedira ở vị trí đó”.

 Tháng 7/2010: Khedira rời Stuttgart với giá 12.5 triệu bảng để trở thành cầu thủ của Real Madrid

Ricardo Quaresma - INTER, Tháng 7/2008

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 5

Quaresma trong ngày gia nhập Inter

“Anh ấy là cầu thủ với một hồ sơ tại câu lạc bộ nhận được sự quan tâm, tuy nhiên tôi không muốn gây áp lực lên bất cứ ai đang đàm phán và nói: Đây là cầu thủ mà tôi muốn và không ai khác ngoài cậu ta”.

Tháng 9/2008: Quaresma từ Porto để tới làm học trò của Mourinho

Diego Milito - INTER, Tháng 5/2009

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 6

Milito trong mào áo của Inter

"Tôi đã dành 3.5 mùa giải với Didier ở Chelsea. Tôi biết Drogba, nhưng tôi không phải là bạn của Milito. Không nhưng dù sao ... “

Tháng 6 /2009: Milito rời Genoa sang Inter Milan

Andriy Shevchenko - Chelsea, 16/5/2006

MU cần lo lắng khi Mourinho thích Rooney ảnh 7

Sheva đã đến với Chelsea Hè 2006 

"Tôi không thể nói rằng Shevchenko không làm tôi quan tâm”

31/5/ 2006: Sheva gia nhập Chelsea

Theo Phù Sa (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm