M.U đừng lo, Kagawa sẽ đỉnh hơn Ozil!

Không ít fan Quỷ đỏ thở dài và bi quan khi thị trường chuyển nhượng hè 2013 khép lại. Phiên chợ chót, David Moyes chỉ đưa về Old Trafford duy nhất một cái tên đình đám - Marouane Fellaini, còn lại hụt hàng loạt mục tiêu quan trọng.

Thực tế, từ cách đây hai tuần, M.U đã bác bỏ cơ hội chiêu mộ Mesut Ozil. Điều đó nói lên rằng, Moyes gửi trọn niềm tin vào Shinji Kagawa. Đây chính là tia hi vọng của Red Devils mùa giải này.

M.U đừng lo, Kagawa sẽ đỉnh hơn Ozil! ảnh 1

Kagawa có thể chơi tốt ở mùa giải này

Kagawa nhãn quan chiến thuật tốt, có thể tung ra những đường kiến tạo sắc như dao cạo. Điểm mạnh nhất của anh là khả năng đọc tình huống, xâm nhập vòng cấm bất ngờ tạo đột biến. Không ai hoài nghi, Kagawa là một trong những tiền vệ tài năng nhất làng túc cầu hiện tại.

Tiếc rằng, cuối tuần trước, anh lại bị lãng quên, không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Liverpool. Kết thúc cuộc chạm trán, dường như Moyes cũng rút ra bài học cho riêng mình. Young nên ở nhà, chứ không phải Kagawa.

Quan sát M.U thi đấu cảm giác rất máy móc và thiếu sáng tạo. Xuyên suốt trận cầu tại Anfield, các chân sút Red Devils chỉ tung ra 2 cú dứt điểm trúng khung gỗ. Cả hai cơ hội đều không thực sự rõ ràng.

M.U đừng lo, Kagawa sẽ đỉnh hơn Ozil! ảnh 2

Ashley Young chơi mờ nhạt trận gặp Liverpool

Ở bên cánh, Antonio Valencia có thể bứt tốc đánh bại đối phương. Nhưng những đường chuyền vào thì dở tệ. Phía trên anh, Ashley Young còn chẳng biết làm trò trống gì.

Nếu án ngữ bên cánh không phải Phil Jones, có lẽ mọi chuyện đã khác. Hậu vệ người Anh thiếu tốc độ, kỹ năng rê dắt và các quả tạt từ biên vào vòng cấm như Rafael Da Silva.

Jones sẽ hữu dụng hơn nếu thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ. Young cần phải loại bỏ. Valencia cũng nên bị cảnh báo về cơ hội cuối cùng.

Với sự xuất hiện của tân binh Fellaini, nhiều khả năng Moyes sẽ thay đổi hệ thống chiến thuật. Thời dẫn dắt Everton, ông thường sử dụng sơ đồ 4-4-2.

Tuy nhiên, với hai tiền vệ biết thu hồi bóng và cơ động như Carrick và Fellaini, Moyes sẽ vận hành bộ máy hiệu quả hơn với chiến thuật 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

M.U đừng lo, Kagawa sẽ đỉnh hơn Ozil! ảnh 3

Kagawa được đánh giá là tiền vệ có lối chơi sáng tạo

Trong trường hợp đó, Kagawa có thể đóng vai trò quan trọng. Bởi anh từng là tiền vệ công cực đỉnh từ cách đây 2 năm, trong màu áo Borussia Dortmund.

Hãy tưởng tượng về bộ ba Carrick - Fellaini - Kagawa. Hai người lo nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng. Còn ngôi sao người Nhật sẽ đảm nhiệm vai trò phát động tấn công.

Phía trên, David Moyes có thể linh hoạt sử dụng Wayne Rooney - Van Persie - Welbeck. Trên băng ghế dự bị, Zaha, Nani cùng Chicharito luôn sẵn sàng thế chỗ khi cần.

Ozil là siêu sao đã chứng minh được đẳng cấp. Nhưng Kagawa với tiềm năng sẵn có, đủ sức vươn lên tầm cao mới. Điều quan trọng, anh cần được đặt niềm tin và trao cơ hội.

Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.