MU ngược dòng ngoạn mục,Mourinho lí giải màn ăn mừng quá khích

Pha đốt đền đầy tai hại của hậu vệ Alex Sandro ở những phút cuối trận đã giúp cho “quỷ đỏ” may mắn rời sân Allianz với 3 điểm. CĐV Juventus vô cùng thất vọng với kết quả trên nhưng hơn thế, những người hâm mộ “bà đầm già” vô cùng bực tức về màn ăn mừng của HLV Mourinho bên phía Man. United.

Cụ thể sau chiến thắng, Mourinho có pha ăn mừng đầy kiêu ngạo khi quay người về phía khán đài, vươn đôi tai của mình về phía những người hâm mộ, làm sôi máu những CĐV yêu mến đội áo sọc trắng-đen. Sau tình huống ăn mừng “quá lố” trên, Mourinho đã bị những cầu thủ Juventus lại “hỏi thăm” cho ra chuyện.

Sau pha ăn mừng “quá lố”, Mourinho đã bị các cầu thủ của Juventus đến “hỏi thăm”.

Trung vệ Bonucci, tiền đạo Dybala của Juventus đã lao vào HLV người Bồ Đào Nha quyết ăn thua. Để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, ban tổ chức phải nhờ đến đội ngũ an ninh để đi theo bảo vệ Mourinho ra khỏi sân.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha đã giải thích về màn ăn mừng quá khích của mình. Mourinho cho rằng suốt thời gian 90 phút của trận đấu ông chỉ làm đúng với nhiệm vụ của mình và giữ cái đầu lạnh. Nhưng những người hâm mộ đã liên tục có những lời nói khiếm nhã về gia đình của Mourinho và CLB Inter Milan.

Để “chữa cháy” cho hành động của mình, Mourinho còn lên tiếng rằng hành động ăn mừng trên là đáp trả những lời giễu cợt dành cho đội bóng mà ông có thời gian dài nắm quyền là Inter Milan. Inter Milan là CLB mà Mourinho luôn xem nơi đó như một gia đình.

Mourinho cũng tâm sự đáng lẽ ra ông sẽ không có những hành động ăn mừng quá lố trên sau sự cố gây tranh cãi với trợ lý HLV của Chelsea ở vòng 9 Premier League. Nhưng với màn chào đón không được thân thiện của CĐV Juventus, Mourinho đã không giữ được bình tĩnh.

 Mourinho cho rằng pha ăn mừng trên là lời đáp trả với CĐV Juventus, những người liên tục xúc phạm ông trong thời gian 90 phút của trận đấu.

Sau sự cố của Mourinho, cựu tiền vệ của Man. United - Paul Scholes đã không đồng tình với cách ăn mừng của thuyền trưởng “quỷ đỏ”. Paul Scholes cho rằng pha ăn mừng của Mourinho đã làm xấu đi hình ảnh chiến thắng của Man. United.

Cựu tiền vệ tuyển Anh cho rằng đôi khi bạn phải giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Pha ăn mừng trên thật sự không đáng có. Nhưng đó là cách mà HLV Mourinho chọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm