MU-Sunderland (2-0): Thắng mà vẫn còn nhiều nỗi lo

Tiếp một đối thủ đang ở nhóm cuối và ông thầy Van Gaal quyết thực hiện lối chơi tấn công áp đảo theo kiểu “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Và một lần nữa MU lại gặp khó trước một đối thủ chơi áp sát và phòng thủ có chiều sâu.

Nhưng chính đội khách Sunderland trong hiệp đầu lại là đội tạo ra được những cơ hội rõ nét. Họ không chủ động tấn công nhưng chỉ rình rập khai thác vào những tình huống mất bóng của MU. Tiếc là những pha dứt điểm của Defoe, Wickham không đủ khó để hạ gục De Gea.

Bế tắc ở hiệp 1 trong việc tìm kiếm cơ hội, MU bế tắc cả trong việc hiện thực hóa những cơ hội hiếm hoi. Rõ nhất là cú kết thúc của Ashley Young bị O’Shea phá bóng trúng xà.

Hai bàn thắng của Rooney nhưng “chú nhóc” Januzaj mới là nhân vật chính dù vào sân ở hiệp 2. Ảnh: GETTY IMAGES

Một lần nữa ông Van Gaal lại thất vọng với nhà tổ chức Di Maria mà ông rất kỳ vọng. Ngôi sao của Argentina này liên tục để mất bóng lẫn chuyền hỏng khiến bị thay ra ở đầu hiệp 2. Thay thế anh là cầu thủ trẻ Januzaj.

Sự thay người để giải quyết thế trận đó của ông Van Gaal đã cho thấy tính hiệu quả tức thời khi Januzaj thổi vào sức trẻ và sự táo bạo từ những pha tấn công bên hành lang phải nhờ tốc độ và khả năng đi bóng khéo léo.

Cũng từ đôi chân của Januzaj trong một tình huống tấn công ở biên phải, Herrera lật bóng cho Falcao xử lý thật nhanh và khéo buộc trung vệ của Sunderland phạm lỗi trong khu vực 16,5 m. Một chiếc thẻ đỏ và quả 11 m. Và Rooney đã không để các đồng đội thất vọng khi mở tỉ số đồng thời chấm dứt hạn bàn thắng từ mùa Noel 2014 đến giờ.

Có bàn thắng giải quyết bế tắc lại chơi hơn người, MU tiếp tục áp đảo nhưng phải đến phút 84 mới có bàn thứ hai. Lại vẫn là Januzaj khởi xướng qua cú dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn Pantillimon vất vả đẩy ra và Rooney lao đến đánh đầu hoàn thành cú đúp và khóa sổ trận đấu.

Thắng trận nhưng MU vẫn để lại nỗi lo bởi các pha phối hợp không thanh thoát và vẫn chưa tạo ra dấu ấn thực thụ như MU dưới thời Sir Ferguson.

Thầy trò Van Gaal có thể giành được vị trí ở top 4 ở cuối mùa nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải khắc phục để trở lại với một MU cá tính và có những đòn độc như ngày nào.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm