Mưa lớn, đường ngập, cây ngã khắp nơi ở TP.HCM

Khoảng 5 giờ sáng ngày 16-4, trận mưa to kèm gió lớn trên diện rộng kéo dài hàng chục phút khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập.

Mưa lớn vào sáng sớm ngày 16-4 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu. Ảnh NT

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, trên đường Phan Anh đoạn qua giao lộ Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) vẫn chìm trong biển nước. Tuyến đường bắt đầu ngập trong mưa lớn rạng sáng cùng ngày.

Đường Phan Anh và các con hẻm gần đó bị ngập sâu trong nước. Ảnh NT

Ghi nhận, đoạn đường ngập cục bộ nhiều chỗ kéo dài hơn 1km, nơi sâu nhất khoảng 50cm. Hàng loạt xe máy phải quay đầu tìm hướng di chuyển khác. Một số người bất chấp điều khiển xe băng qua khiến phương tiện bị ngập dẫn đến nhiều phương tiện bị chết máy.

Nước từ kênh đục ngầu cũng tràn ra đường khiến người dân di chuyển gặp không ít khó khăn. Ảnh NT

Hai bên đường, hàng quán chưa thể mở cửa hoạt động. Nước lớn tràn vào nhà dân bên đường kèm theo rác khiến cuộc sống của các hộ dân gần đó đảo lộn.

Đây là trận mưa đầu mùa thứ hai vào sáng sớm trên địa bàn TP.HCM. Ảnh NT

“Tuyến đường thường hay ngập khi mưa lớn. Mới chỉ mưa lớn đầu mùa đã khiến nơi này ngập như vậy. Một phần cũng do rác kẹt lâu ngày, lấp miệng cống nên nước không thoát kịp” – một người dân gần đó nói.

Tương tự, đường Phạm Đức Sơn (quận 8), Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức), Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Tân Hòa Đông (quận 6)... cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Mưa lớn, đường ngập vào sáng sớm khiến giao thông gặp không ít khó khăn. Ảnh NT

Ngoài ra, mưa to gió lớn cũng khiến nhiều cây xanh bị gãy, đổ. Tại giao lộ Trường Chinh - Nguyễn Văn Quá (quận 12), một cây đa cổ thụ hơn 20 năm tuổi bị bật gốc, nằm chắn ngang đường. Rất may cây bị đổ trong lúc đường vắng nên không có thương vong về người.

Trong sáng cùng ngày, mưa to gió lớn cũng khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP.HCM bị bật gốc, tét nhánh. Ảnh NT

Ghi nhận trên đường Trường Chinh còn có bốn cây sao cao hàng chục mét bị tét nhánh, đổ xuống đường. Còn tại đường Luỹ Bán Bích, Đỗ Thừa Luông (quận Tân Phú) cũng có hàng loạt cây xanh bị đổ do gió quật.

Mưa lớn làm nhiều cây ngã đổ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), mưa bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng. Mưa kèm theo dông và lốc nên cây đổ rất nhiều. 

Cây trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú bật gốc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo một đại diện công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM, ngoài việc chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP một cách thường xuyên, công ty đã lập kế hoạch cụ thể xử lý sự cố cây xanh trong mùa mưa bão năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm