Mua ma túy ... nuôi chồng hờ

Ngày 29-5 TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo xin giảm án, giữ nguyên y án sơ thẩm của TAND quận Hải Châu tuyên phạt Nguyễn Thị Vương (23 tuổi, ngụ xã Quế Cường, H.Quế Sơn, Quảng Nam) ba năm tù về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Bị cáo Vương trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 11-9-2014 trên đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) Vương mua 1,6 triệu đồng (0,465 gam) ma túy của Nguyễn Khánh Hùng (37 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng, hành nghề xe ôm) thì bị Công an Q.Hải Châu bắt quả tang.

Vương khai nhận mình không hề buôn bán ma túy, cũng không mua cho bản thân mà mua cho người yêu. Cụ thể, người yêu của Vương là Lê Văn Việt (45 tuổi, sống như vợ chồng với bị cáo tại P.Tam Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) hơn Vương 22 tuổi, bị bệnh nên không đi “lấy hàng” được nên Vương đón xe buýt ra Đà Nẵng mua giúp.

HĐXX nhận định, dù bị cáo không buôn bán ma túy, không sử dụng ma túy nhưng số lượng ma túy bị cáo mua đủ cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên phải xử lý hình sự. Mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp, nay bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên tòa bác kháng cáo xin giảm án.

Ngoài lần mua ma túy ngày 11-9, qua điều tra Vương còn khai nhận từ đầu tháng 9-2014 Vương cũng đã 4 lần mua ma túy để “nuôi” chồng hờ nghiện ngập.

Trước đó, tài xế xe ôm Nguyễn Khánh Hùng cũng đã bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép ma túy (không kháng cáo), còn Việt bị xử lý hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm