Mỹ áp thuế bán phá giá thép Việt Nam

Theo đó, ngoại trừ Philippines và Thái Lan, ITC kết luận Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa của Mỹ. Căn cứ theo kết luận của ITC, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Việt Nam và các nước trên.

Trước đó, ngày 11-7-2014, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết luận cuối cùng khẳng định sự tồn tại của hành vi bán phá giá một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và tám nước khác.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm