Mỹ bán trang thiết bị quân sự giá 2 tỷ USD cho Iraq

Mỹ bán trang thiết bị quân sự giá 2 tỷ USD cho Iraq ảnh 1

Máy bay chiến đấu Chim ưng F-16 bay huấn luyện tại Alaska (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nghị sỹ Mỹ có 30 ngày để phản đối kế hoạch bao gồm 3 hợp đồng này. Hợp đồng thứ nhất gồm 12 máy bay trực thăng Bell 412 EP đi kèm các thiết bị, linh kiện, công tác huấn luyện và hỗ trợ hậu cần với tổng trị giá ước tính 300 triệu USD.

Các máy bay này sẽ mang lại cho Không quân Iraq khả năng tìm kiếm và cứu hộ vốn đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển một lực lượng không quân hiệu quả.

Hợp đồng thứ hai trị giá ước tính 900 triệu USD nhằm bán 50 xe trinh sát hạt nhân, sinh học và hóa học M1135 Stryker, giúp quân đội Iraq có khả năng cảnh báo sớm việc nhiễm các nguyên liệu phóng xạ, sinh học và hóa học.

Hợp đồng cuối cùng trị giá khoảng 750 triệu USD nhằm hỗ trợ bảo dưỡng một loạt phương tiện vận chuyển trong 5 năm, từ những chiếc xe Jeep đơn giản tới các Hệ thống Cầu nổi Chiến thuật trên sông, giúp Iraq duy trì và khai thác hiệu quả những trang thiết bị mua hoặc tiếp nhận từ Mỹ trong thập niên qua.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, cũng giống với các thông báo về những kế hoạch tương tự, thương vụ đề xuất này sẽ không “làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.”

Tháng 12/2011, Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán 36 máy bay chiến đấu F-16 cho Iraq trong một hợp đồng trị giá vài tỷ USD./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm