Mỹ: Hơn 1.000 ca tử vong liên tục trong bốn ngày

Theo hãng tin Reuters, Mỹ hôm 24-7 đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 trong ngày thứ tư liên tiếp khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa trẻ em trở lại lớp học mặc dù còn nhiều lo ngại về đảm bảo an toàn.

Lần cuối Mỹ ghi nhận con số tử vong hơn 1.000 ca một ngày trong bốn ngày liền là vào đầu tháng 6. Số ca nhiễm bệnh và số người tử vong bắt đầu gia tăng khoảng sáu tuần sau đó.

Quang cảnh Trung tâm Thương mại Thế giới và vùng hạ Manhattan từ Nghĩa trang Green-Wood trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Brooklyn của New York, Mỹ, ngày 27-5. Ảnh: REUTERS 

Cho đến tháng 7, 19 tiểu bang của Mỹ đã phá kỷ lục số ca mắc bệnh COVID-19 trong một ngày, theo thống kê của hãng tin Reuters. Các bang của Mỹ ghi nhận kỷ lục mới cho số ca tử vong do COVID-19 gồm Texas với 206 ca và California với 159 ca hôm 22-7, Florida tăng kỷ lục lên 173 ca hôm 23-7. 

Số ca tử vong ở Mỹ đã tăng ít nhất 1.141 ca vào ngày 21-7, 1.135 ca ngày 22-7, 1.140 ca ngày 23-7 và 1.019 ca vào ngày 24-7, nâng tổng số tử vong lên thành 145.352 ca. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên khắp nước Mỹ đã tăng ít nhất là 68.800 ca tính đến ngày 24-7 nâng tổng số lên hơn 4 triệu người.

Mặc dù các ca tử vong đang gia tăng ở Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp, nhưng nó vẫn dưới mức tăng của tháng 4, khi có trung bình 2.000 người chết mỗi ngày vì COVID-19. 

Trong khi đợt bùng phát vào tháng 3 và tháng 4 chủ yếu tác động đến các viện dưỡng lão thì vào mùa hè này, tình trạng lây nhiễm xảy ra chủ yếu ở những người trẻ, khỏe mạnh hơn.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm