Mỹ: Máy bay chiến đấu đâm xuống nhà dân

Sáu căn nhà bị cháy và bị hư hỏng nặng.

Đài truyền hình CNN cho biết máy bay rơi cách căn cứ hải-không quân Oceana khoảng 5 km. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho hay máy bay gặp nạn sau khi cất cánh do bị rò rỉ nhiên liệu. Trên máy bay có một huấn luyện viên và một phi công thực tập. Hai phi công đã nhảy dù ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

Theo hải quân Mỹ, tai nạn có thể gây thương vong lớn hơn nếu hai phi công không kịp thời xả hết nhiên liệu trước khi máy bay lao xuống nhà cửa. Máy bay F-18 hoạt động từ giữa thập niên 1980, đến nay đã có khoảng 2.000 chiếc được sản xuất, trong đó có nhiều chiếc bán ra nước ngoài.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm