Tuyên bố rút quân của ông Obama được đưa ra sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Lãnh đạo Iraq từ chối miễn trừ pháp lý với số binh sĩ Mỹ vẫn còn Iraq, nhằm giúp nước này huấn luyện quân sự và chống ảnh hưởng từ nước láng giềng Iran. Quyền miễn tố là một vấn đề nhạy cảm, vì nhiều vụ nổ súng vào dân thường Iraq liên quan đến các binh sĩ Mỹ.
Bất chấp sự bất đồng này, ông Obama cho biết Mỹ sẽ vẫn tìm cách hỗ trợ huấn luyện cho các lực lượng Iraq, như nước này đã thực hiện ở nhiều quốc gia khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đã xác nhận kế hoạch này.
“Chúng tôi sẽ tập trung theo đuổi mối quan hệ chiến lược lâu dài với Iraq, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau”, ông Panetta nói.
Theo AFP, cuộc chiến 9 năm qua đã khiến hơn 4.400 binh lính Mỹ và hàng chục nghìn binh lính Iraq thiệt mạng, tiêu tốn hàng trăm tỷ đôla. Mỹ tuyên bố chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq vào năm 20010. Còn lại 39.000 binh lính Mỹ ở Iraq sẽ hồi hương vào cuối năm nay theo một thỏa thuận giữa hai nước trong nhiệm kỳ của Tổng thống Bush.
Theo Anh Ngọc (VNE)