Mỹ sẽ cắt giảm 80.000 quân

Báo New York Times (Mỹ) cho biết đến năm 2017, chỉ còn 33 lữ đoàn chiến đấu so với 45 lữ đoàn hiện nay ở 12 căn cứ trên. Mỗi lữ đoàn có quân số 3.500-5.000 binh sĩ. Hai lữ đoàn đóng tại Đức sẽ ngưng hoạt động trong năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm 80.000 binh sĩ lục quân trong năm năm tới. Vệ binh quốc gia cũng sẽ bị cắt giảm 8.000 người. Sau khi hoàn tất cắt giảm, lục quân Mỹ sẽ còn 490.000 binh sĩ chính quy, 350.000 vệ binh và 205.000 binh sĩ dự bị.

Tướng Ray Odierno cho biết đây là kế hoạch tổ chức lại lục quân lớn nhất từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Ông giải thích phải cắt giảm quân số một phần do Mỹ rút quân khỏi Iraq và Afghanistan. Kế hoạch cắt giảm xuất phát từ Luật Kiểm soát ngân sách năm 2011 yêu cầu cắt giảm chi tiêu quốc phòng 487 tỉ USD trong 10 năm.

Tướng Ray Odierno cho biết trong những năm tới, lục quân có thể bị cắt giảm thêm 100.000 quân nữa vì Luật Kiểm soát ngân sách yêu cầu cắt giảm chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỉ USD, trừ phi quốc hội đạt được thỏa thuận về gói cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm