Mỹ tài trợ 50 triệu USD cho Sáng kiến hạ nguồn Mê Kông

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thông báo quyết định tài trợ 50 triệu USD cho Sáng kiến hạ nguồn Mê Kông (LMI) trong ba năm tới, đồng thời tài trợ 2 triệu USD cho hợp tác nghề cá và 1 triệu USD cho nghiên cứu thủy điện của Ủy hội sông Mê Kông”. Đây là những thông tin mới nhất được Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp tại cuộc họp Nhóm công tác LMI lần thứ 4, ở TP.HCM (Việt Nam), ngày 25-4.

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Bùi Thanh Sơn cho biết LMI được thành lập năm 2009 với sự tham gia của năm nước Mê Kông (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam) và Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác trong giải quyết những thách thức chung và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Mê Kông, gồm các lĩnh vực như y tế, giáo dục, hạ tầng, an ninh lương thực… Hiện nay, Việt Nam đang phụ trách lĩnh vực “Môi trường và nước”.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm