Mỹ: Tăng trưởng GDP quý I/2012 thấp hơn dự kiến

Kết quả trên thấp hơn mức dự kiến 2,5% của hầu hết các chuyên gia và thấp hơn nhiều so với mức tăng 3% trong quý cuối cùng của năm 2011.

Đây là bằng chứng mới nhất phản ánh tình trạng phục hồi chưa thật vững chắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu làm chậm đà tăng GDP là do sự chi tiêu của người tiêu dùng, lực lượng đóng góp tới hơn 70% vào các hoạt động kinh tế Mỹ, giảm khá mạnh.

Trong ba tháng đầu năm, do tình hình kinh tế còn căng thẳng, chi tiêu của người dân Mỹ chỉ tăng 2,9% trong khi để giúp đà phục hồi kinh tế ổn định hơn, mức chi tiêu của người tiêu dùng phải tăng tối thiểu 3%-4%.

Theo Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED),  tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm nhưng vẫn ở mức cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay sẽ khá hơn nhưng trong các năm tiếp theo có thể chậm lại.

Những đánh giá lạc quan nhưng chưa hết lo lắng này của Ngân hàng trung ương Mỹ đã làm cho các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường New York trong ngày 25/4 đồng loạt tăng nhẹ.

Tốc độ tăng GDP chậm hơn trong quý đầu tiên của năm 2012 có vẻ cũng phù hợp với đánh giá thận trọng ngày 24/4 của FED cho rằng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những quý tới, nhưng chưa đủ mạnh để FED có thể thay đổi các chính sách hiện hành.

Theo dự báo của FED, GDP của Mỹ trong năm 2012 có thể tăng từ 2,4% đến 2,9%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,7% của cả năm 2011. Tuy nhiên, sang năm 2013 và 2014 nhiều khả năng GDP của Mỹ sẽ phát triển chậm lại.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm