Myanmar phóng thích hơn 5.600 người bị bắt giữ sau chính biến

Hãng truyền thông Đức Deutsche Welle (DW) dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing ngày 18-10 thông báo tổng cộng 5.636 tù nhân sẽ được trả tự do nhân dịp lễ Hoa đăng (Thadingyut) của Myanmar vào ngày 20-10.

Thông báo ân xá được đưa ra sau khi Thống tướng Min Aung Hlaing không được mời dự hội nghị cấp cao của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-10.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày 15-10, các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí rằng một “đại diện phi chính trị” của Myanmar sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 26 đến ngày 28-10.

Lập trường mạnh mẽ của khối được đưa ra sau khi chính quyền quân sự ở Myanmar bác bỏ yêu cầu của Đặc phái viên ASEAN Brunei Yusof về việc được gặp “tất cả các bên liên quan” ở Myanmar, bao gồm lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi.

Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN lưu ý “chưa có tiến triển đầy đủ” trong việc thực hiện kế hoạch 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí vào tháng 4 nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn sau cuộc chính biến.

Chính quyền quân sự Myanmar hôm 16-10 đã chỉ trích quyết định này, cáo buộc ASEAN vi phạm chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên, AFP đưa tin.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18-10, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết ông cam kết với hòa bình và dân chủ, đồng thời cho biết cho biết chính quyền của ông đã có kế hoạch 5 giai đoạn của riêng mình nhằm khôi phục nền dân chủ ở Myanmar, theo DW.

Ông đổ lỗi cho Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (NUG) do những người phản đối cuộc chính biến hồi tháng 2 dựng lên và các “nhóm khủng bố” của người dân tộc thiểu số có vũ trang đang rắp tâm phá hoại các nỗ lực của ASEAN nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

“Không ai quan tâm đến hành vi bạo lực của họ và chỉ yêu cầu chúng tôi giải quyết vấn đề” – Thống tướng Min Aung Hlaing nói, đồng thời cho biết thêm rằng “ASEAN nên giải quyết vấn đề đó” thay vì chỉ chĩa mũi dùi về phía chính quyền của ông.

Hồi tháng 7, chính quyền Myanmar đã thả hơn 2.000 tù nhân bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối chính biến, bao gồm các nhà báo. Hiện tại, trong số những người còn bị giam giữ có nhà báo Mỹ Danny Fenster, bị bắt vào ngày 24-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm