Năm 2013: TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GDP 9,5%-10%

“Mặc dù năm 2012 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng TP đã nỗ lực vượt qua, duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, góp phần kiềm chế lạm phát. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm dự kiến tăng 9,2%, mặc dù thấp hơn năm 2011 nhưng vẫn gấp 1,77 lần so với cả nước (GDP cả nước dự kiến tăng 5,2%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước, CPI cả năm dự ước tăng dưới 5,5%, đạt mục tiêu mà TP đã đề ra là CPI tăng dưới 7%”. Đó là những thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nêu ra tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX, ngày 26-11.

Về nhiệm vụ phát triển TP năm 2013, TP đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, GDP năm 2013 dự kiến tăng 9,5%-10%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD/người, chỉ số CPI cũng sẽ thấp hơn tốc độ tăng của cả nước. Cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,8%, 89% hộ dân đô thị được dùng nước sạch, số điểm ngập nước do mưa giảm còn 7/18 điểm…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, TP đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, đứng đầu vẫn là giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp theo là giảm hàng tồn kho, quản lý chặt thị trường tài chính, tiền tệ, tăng cường quản lý về quy hoạch, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả sáu chương trình đột phá Thành ủy đã đề ra.

Hôm nay, 27-11, hội nghị tiếp tục làm việc.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm