Theo tòa, mức án sơ thẩm đã có phần chiếu cố, mặt khác trước tình hình xâm phạm trẻ em đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì không thể giảm án cho Dũng.
Tháng 3-2008, Dũng đến thăm bạn và để ý… đứa con gái mới 15 tuổi của bạn. Sau đó, Dũng thường xuyên đến nhà bạn chơi, tán tỉnh con bạn và “quan hệ” nhiều lần từ tháng 5-2008. Chỉ đến tháng 12-2008, nạn nhân mang thai thì sự việc mới vỡ lở.
Xử sơ thẩm hồi tháng 12-2009, TAND tỉnh Vĩnh Long đã phạt Dũng như trên và buộc Dũng bồi thường cho nạn nhân 9,5 triệu đồng, cấp dưỡng tiền nuôi con mỗi tháng 350.000 đồng. Sau đó, Dũng kháng cáo xin giảm án vì bệnh và hoàn cảnh khó khăn. Tại phiên phúc thẩm, Dũng nại lý do là đứa con của nạn nhân không phải của mình nhưng đại diện VKS đã bác bỏ ngay vì đã có xét nghiệm ADN chứng minh Dũng chính là cha cháu bé.
HOÀNG YẾN