Nạn nhân tự đưa tài sản của mình cho kẻ trộm

Nạn nhân là em V.A.T. nữ sinh viên K10, khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên được một phụ nữ (khoảng 35 tuổi), tự xưng là nhân viên tiếp thị hàng hóa của siêu thị Co.op Mart đến gạ gẫm làm quen. Chị ta đưa cho T. một số mặt hàng và quảng cáo siêu thị này đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng trị giá 5.000.000 đồng, cùng một bản kê khai tài sản.

Sau khoảng 15 phút trò chuyện, T. đã bị mùi hương thơm từ các mặt hàng của kẻ cắp làm em rơi vào trạng thái mơ màng, không làm chủ được bản thân. T. đã tự mình kê khai và đưa toàn bộ tài sản của mình cho kẻ cắp gồm: một máy vi tính xách tay, một điện thoại di động, một thẻ ATM còn hơn 1.000.000 đồng trong tài khoản và mật khẩu. Sau khi kẻ cắp bỏ đi mấy tiếng đồng hồ, em T. vẫn trong tình trạng đờ đẫn, mệt mỏi. Công an phường Ea Tam đang điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo Ái Nguyệt (Đắk Lắk Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm