NATO chấm dứt chiến đấu ở Afghanistan

Do lo sợ bị Taliban tấn công, NATO phải chờ giờ chót mới công bố sự kiện rút quân.

Từ 1-1-2015, chiến dịch “Quyết tâm giữ vững” (viện trợ và huấn luyện cho quân đội Afghanistan) sẽ bắt đầu thay thế cho nhiệm vụ chiến đấu của NATO. 12.500 quân NATO tiếp tục ở lại yểm trợ quân đội Afghanistan. Với quân số khoảng 350.000 quân, từ nay chỉ còn quân đội Afghanistan làm nhiệm vụ chiến đấu với Taliban.

Ngày 28-12, người phát ngôn Taliban trả lời hãng tin AFP: “13 năm chiến dịch của Mỹ và NATO là thất bại hoàn toàn ở Afghanistan”. Người phát ngôn lặp lại các điều kiện Taliban đặt ra để tiến tới đàm phán hòa bình: “Chúng tôi sẽ không đàm phán hòa bình nếu quân NATO còn ở Afghanistan”.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm