Nga dùng máy đánh chữ để né do thám

Nga dùng máy đánh chữ để né do thám ảnh 1

Máy đánh chữ Triumph Adlew TWEN 180 của Đức từng rất thịnh hành vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Ảnh: Telegraph

Theo Telegraph, thông tin trên được Cơ quan Bảo vệ Liên bang của Nga (FSO), đơn vị phụ trách bảo vệ các liên lạc của điện Kremlin và Tổng thống Vladimir Putin, đưa ra. 

Theo trang web của cơ quan mua sắm quốc gia, FSO dự định chi 486.000 rúp, tức gần 15.000 USD, để mua 20 máy đánh chữ điện tử và 600 hộp mực. Cơ quan này cũng sẽ mua loại mực dành cho máy đánh chữ Triumph Adlew TWEN 180 của Đức, nhưng không rõ họ sẽ chọn loại máy nào.

FSO từ chối bình luận về thông báo trên, vốn được đăng tải từ tuần trước. Tuy nhiên, một nguồn tin từ FSO cho biết trên báo Izvestiya rằng: "Sau những bê bối như trang web WikiLeaks công khai tài liệu mật, vụ việc liên quan đến cựu nhân viên tình báo Edward Snowden, việc ông Dmitry Medvedev bị nghe lén trong chuyến đi đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở London, FSO đã quyết định tăng sử dụng các tài liệu bằng giấy". 

Theo quan chức trên, hiện các văn bản được gửi đến Bộ Quốc phòng, Bộ Khẩn cấp, các cơ quan đặc biệt và tổng tư lệnh tối cao, ông Putin, vẫn được in trên giấy.

Ông Nikolai Kovalev, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSS), nhận định, xét từ góc độ an ninh, bất kỳ phương tiện liên lạc điện tử nào cũng dễ bị tổn thương. 

Tuy nhiên, một chuyên gia khác cho rằng, các tài liệu bằng giấy vẫn không đáng tin cậy, vì chúng có thể bị đánh cắp hoặc chụp lại, thậm chí có thể bị biến thành tro tàn khi xảy ra hỏa hoạn. 

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm