Nga hứa sẽ tiếp tục triển khai máy bay đến Syria​

Ông giải thích Nga chủ yếu rút máy bay và trực thăng nhưng không nêu cụ thể còn bao nhiêu máy bay ở lại Syria.

Cùng ngày, lễ mừng công các chiến sĩ tham gia chiến dịch ở Syria được tổ chức tại điện Kremlin. Hơn 700 quân nhân dự lễ. Tại đây, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai máy bay trở lại Syria khi cần thiết chỉ trong vài giờ. Ông nói từ nay về sau, với sự giúp đỡ của Nga, quân đội Syria có thể chiến đấu chống khủng bố để khôi phục lãnh thổ.

Song song với quyết định rút quân khỏi Syria của Nga, AFP đưa tin Pháp cũng đã rút tàu sân bay Charles-de-Gaulle về nước.

Từ 19-12-2015, tàu sân bay Charles-de-Gaulle triển khai ở vùng Vịnh để chỉ huy bộ phận hải quân trong liên minh đánh IS ở Syria. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong hai tháng tham gia chiến dịch đã có 370 lượt xuất kích từ tàu sân bay thực hiện 80 phi vụ ném bom. Ngày 22-2, tàu rời vùng Vịnh sang Địa Trung Hải, nhường vai trò chỉ huy cho tàu sân bay Truman của Mỹ.

Tại Iraq, trả lời đài truyền hình RT (Nga), đại sứ quán Nga xác nhận đã chuyển năm khẩu pháo phòng không ZU-23-2 cùng 19.000 quả lựu đạn cho lực lượng người Kurd ở Iraq hôm 14-3. Dự lễ bàn giao vũ khí có đại sứ quán Nga tại Iraq và phó tham mưu trưởng lực lượng người Kurd ở Iraq.

Nga cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Iraq từ sáu tháng nay, còn trước đó chỉ cung cấp hàng cứu trợ. Năm 2014, người Kurd ở Iraq nhờ Nga giúp đỡ sau khi IS đánh chiếm Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm