Nga không muốn Mỹ can thiệp

Ngày 23-6, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo có nội dung như trên. Trước đó Mỹ và Nhật đã nhất trí hợp tác trong việc bình thường hóa các quan hệ Nga-Nhật và giải quyết vấn đề Nam Kuril. Trung tuần tháng 5, Nga đã quyết định cấp thêm 8,4 tỉ rúp để phát triển kinh tế-xã hội ở quần đảo Nam Kuril, trong đó bao gồm chi phí nối dài đường băng sân bay để tiếp nhận máy bay tầm trung. Tổng kinh phí phát triển Nam Kuril năm 2007-2015 đã tăng lên đến 15 tỉ rúp.

H.DUY (Theo RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm